Bình Định: Công nhân bắt trộm gà, lãnh án 15 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-6, Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trọng (SN 2000, trú thôn Phú Thiện, thị trấn Phù Mỹ) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Thành Nhân (SN 1980, trú cùng thôn) 12 tháng tù nhưng cho hưởng treo về tội trộm cắp tài sản.

 Bị cáo Nguyễn Thành Trọng (áo vàng) và Nguyễn Thành Nhân. Ảnh: Văn Tố
Bị cáo Nguyễn Thành Trọng (áo vàng) và Nguyễn Thành Nhân. Ảnh: Văn Tố

Trước đó, tháng 9-2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã xử phạt Nguyễn Thành Trọng 6 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt mà Nguyễn Thành Trọng phài chấp hành là 15 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, do đã hứa hẹn, bàn bạc từ trước, lúc 0 giờ ngày 7-12-2016, Nguyễn Thành Trọng là công nhân của một nhà máy may trên địa bàn huyện Phù Mỹ (từng nhiều lần tội trộm cắp tài sản), Nguyễn Công Trạng (SN 2000), Trần Văn Hoàng (SN 2003, đều trú thị trấn Phù Mỹ) và Nguyễn Thành Nhân mang theo kiềm cộng lực đến cắt ổ khóa chuồng gà của nhà ông Nguyễn Như Cảnh (trú thôn Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ) bắt trộm 22 con gà, trị giá 2.706.000 đồng rồi đem bán cho Nguyễn Thành Nhân lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Trong vụ án này, Nguyễn Công Trạng và Trần Văn Hoàng trực tiếp tham gia trộm cắp nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ đã xử lý hành chính.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Nguyễn Thành Trọng trong thời gian chấp hành án treo mà tiếp tục đi trộm cắp, đây là tình tiết tăng nặng mức án. Riêng Nguyễn Thành Nhân là người lớn, đã xúi giục Trọng, Trạng và Hoàng đi bắt trộm gà đem về bán cho Nhân, đây cũng là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, bị cáo Nhân đã tự khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Như Cảnh và bị cáo đang nuôi cha mẹ già, con nhỏ nên đã xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm