Thừa Thiên-Huế: Tuyên án tù chung thân kẻ giết người cướp của để chơi game

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên phạt Lê Hoài Sơn (trú tại TP. Huế)  án tù chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là chung thân về tội giết người và cướp tài sản. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 103 triệu đồng và chu cấp mỗi tháng 600.000 đồng cho hai con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ, ngày 6-12-2012, Sơn gọi điện thoại cho chị N.T.T.C. (gái bán dâm) để thỏa thuận giá cả. Cuối cùng hai bên hẹn nhau tại nhà nghỉ Anh Bình (86 đường Điện Biên Phủ, TP. Huế). Do có ý định giết chị C. để cướp tài sản từ trước nên Sơn liền lấy dao giấu sẵn trong túi quần rồi đi vào phòng vệ sinh đâm sáu nhát dao vào vùng mông, mặt, cổ, vai, ngực rồi dùng khăn tắm nhét vào miệng chị C. khiến chị chết tại chỗ. Sau đó, Sơn lấy của chị C. một dây chuyền vàng, bảy vòng đeo tay bằng vàng, một nhẫn vàng, một điện thoại di động với tổng giá trị hơn 15 triệu đồng. Sau khi lấy tài sản, Sơn vào phòng tắm rửa và mặc áo quần bỏ trốn. Nhưng chị Thạch Thảo (chủ nhà nghỉ) trên nghe tiếng kêu cứu từ trước của chị C. nên đã khóa cửa phòng nghỉ và báo Công an đến bắt giữ Sơn.

Tại tòa, Sơn cho rằng do quen biết chị C. từ trước và đã nhìn thấy chị đeo vàng và có tiền nên Sơn đã nghĩ ra ý định quan hệ với chị xong sẽ giết để lấy tiền chơi game. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi giết người của bị cáo là côn đồ, dã man nhằm tước đoạt quyền sống của con người được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, nên tuyên mức án trên.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.