Cố tình tông chết người vì nghĩ bị chặn đánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi điều khiển ôtô húc ngã nhóm người, đối tượng Lê Hồng Quang tiếp tục quay xe tông thẳng vào nạn nhân vì nghĩ bị chặn đánh. Hậu quả khiến 1 người tử vong.
 

 Đối tượng Lê Hồng Quang cố tình tông xe vào nạn nhân vì nghĩ bị chặn đánh.
Đối tượng Lê Hồng Quang cố tình tông xe vào nạn nhân vì nghĩ bị chặn đánh.


Ngày 4.1, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hồng Quang (SN 1981, tại xã Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 30.12.2021, Lê Hồng Quang điều khiển ôtô đi theo hướng Tuyên Quang - Hàm Yên, trên xe có 3 người khác đều là bạn của Quang. Khi đi đến Km 39 (QL2) thì bị một nhóm người chặn xe, dùng dao đập vào cánh cửa xe.

Khi Quang hạ kính xe xuống thì bị một người dùng dao chọc vào tay gây thương tích. Trước đó, trong khi uống rượu tại quán ở Km31, Quang có phát sinh mâu thuẫn với một người tên Long. Quang đã tới Công an huyện Hàm Yên trình báo sự việc.

Đến khoảng 23h20 cùng ngày, trên đường đi, Quang phát hiện phía trước có 1 xe máy đang đi 3 người (do anh Nông Văn Hùng, SN 1992 trú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang điều khiển chở Trương Đình Mộng và Đặng Văn Nguyên).

Cho rằng đó là những người đã chặn đánh và chém ôtô của mình trước đó, Quang điều khiển xe đi theo phía sau, đến thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) thì bất ngờ điều khiển ôtô đâm vào xe máy do anh Hùng điều khiển khiến 3 người trên xe ngã xuống lòng đường.

Quang lái xe ôtô đi được khoảng 10m thì quay lại (lúc này Hùng đang nằm ở lòng đường, còn Mộng, Nguyên đang nâng đỡ Hùng dậy), tiếp tục đâm thẳng về phía 3 người. Mộng và Nguyên phát hiện nên tránh được, còn anh Hùng bị bánh bên trái xe ôtô chèn qua vùng đầu, cổ, tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang xác định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, sẽ tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nhanh để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

 

https://laodong.vn/phap-luat/co-tinh-tong-chet-nguoi-vi-nghi-bi-chan-danh-991706.ldo

Theo Phong Quang (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.