TT-Huế: Giải cứu cá voi nặng 3 tấn, dài 10m dạt vào bờ biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng bộ đội biên phòng và người dân ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giải cứu cá thể cá voi nặng khoảng 3 tấn bị mắc cạn sau khi sóng biển đánh dạt vào bờ.

Sáng 18/10, Đồn Biên phòng Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng của Đồn đang phối hợp với cơ quan chức năng và người dân địa phương giải cứu con cá voi lớn mắc cạn sau khi bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

 

Cá voi nặng khoảng 3 tấn, dài khoảng 10m bị sóng đánh dạt vào bờ khu vực cửa biển Tư Hiền. Ảnh: C.T.V.
Cá voi nặng khoảng 3 tấn, dài khoảng 10m bị sóng đánh dạt vào bờ khu vực cửa biển Tư Hiền. Ảnh: C.T.V.


Trước đó, vào khoảng 5h ngày 18/10, một con cá voi lớn nặng khoảng 3 tấn, dài khoảng 10m, bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển thuộc khu vực cửa biển Tư Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc).

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân tiến hành giải cứu con cá voi này.


 

Người dân địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền đẩy cá voi trở lại biển. Ảnh: C.T.V.
Người dân địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền đẩy cá voi trở lại biển. Ảnh: C.T.V.



Hàng chục người đã nỗ lực đẩy con cá voi ra khơi, nhưng do sóng lớn, cộng với việc con cá voi sức khỏe yếu nên con vật sau đó lại bị dạt vào bờ. Hiện các lực lượng vẫn đang nỗ lực để giải cứu cá thể cá voi về với biển.

Theo người dân, đây là lần đầu tiên ở khu vực cửa biển Tư Hiền xuất hiện tình trạng cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ. Những ngày qua, trên địa bàn Thừa Thiên Huế xuất hiện mưa lớn, khu vực ven biển có gió giật cấp 6, biển động mạnh, sóng đánh cao từ 2-4m, triều cường dâng cao 1m.



https://danviet.vn/tt-hue-giai-cuu-ca-voi-nang-3-tan-dai-10m-dat-vao-bo-bien-20211018105222133.htm

Theo Trần Hòe (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.