Nghệ An: Ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai, chủ tịch xã và thuộc cấp bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trưa 18/10, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Chủ tịch UBND xã Khai Sơn và cán bộ nông nghiệp địa chính xã này vì liên quan đến sai phạm chi trả tiền hỗ trợ thiên tai cho người dân.

Trưa 18/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chủ tịch UBND xã Khai Sơn và 1 cán bộ nông nghiệp địa chính xã Khai Sơn vì liên quan đến chi trả tiền hỗ trợ thiên tai cho người dân trên địa bàn năm 2020.
 

Trụ sở UBND xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.
Trụ sở UBND xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.


Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã có quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1981) - Chủ tịch UBND xã Khai Sơn và bà Phan Thị Hoài cán bộ địa chính nông nghiệp xã Khai Sơn vì nghi ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai cho người dân.

“Sáng nay, hai người trên đã bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra làm rõ những sai phạm liên quan đến việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã”, vị lãnh đạo này cho biết.

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (áo trắng) bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (áo trắng) bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Theo đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bà Phan Thị Hoài bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Được biết, số tiền sai phạm liên quan đến chi trả cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2020 lên đến cả trăm triệu đồng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục làm rõ để sớm kết luận điều tra.



https://danviet.vn/nghe-an-an-chan-tien-ho-tro-thien-tai-chu-tich-xa-va-thuoc-cap-bi-khoi-to-20211018123458684.htm

 

Theo Cảnh Thắng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.