Điện thoại phát nổ khi học online khiến học sinh lớp 5 tử vong: Sở GDĐT nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ việc điện thoại phát nổ khi học online khiến học sinh lớp 5 ở Nghệ An tử vong đang khiến nhiều người xót xa.

Liên quan đến vụ điện thoại phát nổ khi học online khiến học sinh lớp 5 tử vong, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho hay: "Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 14/10.

Em Nguyễn Văn Q. (SN 2011), học sinh lớp 5C, trường tiểu học Nam Anh dùng điện thoại để học trực tuyến ca từ 15-17h thì điện thoại phát nổ. Lúc đó, chỉ có 2 chị em Q. học ở nhà, mẹ đi làm đồng. Người nhà đã đưa Q. đi bệnh viện nhưng không cứu được.

Ngay khi biết được thông tin, chúng tôi đã đến nhà để động viên chia buồn với gia đình và cùng lo lễ tang cho em được chu đáo".


 

Người nhà lo tổ chức hậu sự cho em Q. Ảnh: PLBĐ
Người nhà lo tổ chức hậu sự cho em Q. Ảnh: PLBĐ



Ông Hoàn chia sẻ thêm về việc học online ở địa phương: "Mấy ngày nay ở Nghệ An bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 8 nên nhiều vùng mưa lớn, nước ngập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, chúng tôi đã giao cho các phòng, trường chủ động trong việc dạy, có thể chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến.

Hiện tại Nghệ An vẫn duy trì 1 buổi học trực tuyến để vừa tạo thói quen cho các em về hình thức học vừa chủ động khi có dịch bùng phát có thể triển khai học online ngay".

Liên quan đến an toàn khi học sinh học online, ông Hoàn cho biết: "Không phải đến vụ việc này mà ngay khi có học sinh học online bị điện giật tử vong ở Hà Nội, Sở GDĐT Nghệ An đã có công văn gửi các đơn vị nhắc nhở học sinh học online ở nhà phải chú ý đến các thiết bị điện, không nên vừa học vừa sạc điện thoại mà có thể sạc đầy pin trước khi vào học và khi tình huống xảy ra thì cần xử lý thế nào. Chúng tôi khuyến cáo, người lớn nên ở nhà trong khi các em học online".


 

https://danviet.vn/dien-thoai-phat-no-khi-hoc-online-khien-hoc-sinh-lop-5-tu-vong-so-gddt-chia-se-gi-20211015072023595.htm

Theo TÀO NGA (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.