Đà Nẵng vừa phát hiện đàn Voọc hoang dã quý hiếm ở rừng Bà Nà - Núi Chúa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong quá trình tuần tra, lực lượng bảo vệ rừng Bà Nà - Núi Chúa (Đà Nẵng) đã phát hiện đàn Voọc Chà vá chân nâu quý hiếm.

Ngày 20/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) TP.Đà Nẵng cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng tại Khoảnh 6, tiểu khu 47, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã phát hiện 1 đàn Voọc Chà vá chân nâu với số lượng 6 cá thể.

 

Hình ảnh cá thể Voọc Chà vá chân nâu do lực lượng bảo vệ rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa ghi lại được vào tháng 10/2021. Ảnh: Sở NNPTNT TP Đà Nẵng cung cấp.
Hình ảnh cá thể Voọc Chà vá chân nâu do lực lượng bảo vệ rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa ghi lại được vào tháng 10/2021. Ảnh: Sở NNPTNT TP Đà Nẵng cung cấp.


Ông Trần Viết Phương - Phó giám đốc Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng cho hay, có thể do những năm trở lại đây rừng đặc dụng được quản lý bảo vệ tốt nên các cá thể Voọc xuất hiện nhiều hơn, khu vực phân bố được phát hiện rộng hơn.

"Số đàn, số cá Voọc có thể lớn hơn rất nhiều lần so với số đã phát hiện và ghi hình được. Vì khoảng cách từ vị trí người quan sát đến vị trí đàn Voọc khá xa, thiết bị ghi hình chủ yếu là điện thoại di động chỉ ghi hình trong phạm vi gần", ông Phương cho biết.

Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng thông tin thêm, vào năm 2016, lực lượng kiểm lâm lần đầu phát hiện Voọc chà vá chân nâu ở các tiểu khu khác của rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa. Đây là sự việc rất đáng mừng bởi loài động vật hoang dã quý hiếm này chủ yếu sinh sống ở Bán đảo Sơn Trà cách rừng Bà Nà - Núi Chúa khoảng 40 km, nằm tách biệt nhau ngăn cách bởi khu vực đô thị.

Theo Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Voọc Chà vá chân nâu đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng cao, đứng thứ hai trong danh mục đỏ của IUCN về các loài bị đe dọa. Còn ở Việt Nam, Voọc Chà vá chân nâu thuộc là loài vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam 2007.

 

https://danviet.vn/da-nang-vua-phat-hien-dan-vooc-hoang-da-quy-hiem-o-rung-ba-na-nui-chua-20211020104322255.htm

Theo Lam Hàn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.