Bắt một cán bộ Cục Hải quan liên quan vụ buôn lậu 100 tấn đường cát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 18/10, thông tin từ Công an An Giang cho biết, liên quan đến vụ vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Bùi Quốc Việt, để tiếp tục điều tra về hành vi "buôn lậu".

Bị can Bùi Quốc Việt (SN 1973, trú tại số 46, Nguyễn Trường Tộ, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) là cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang.
 

 Bị can Bùi Quốc Việt. (Ảnh: Tiến Tầm)
Bị can Bùi Quốc Việt. (Ảnh: Tiến Tầm)


Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Việt, lực lượng công an phát hiện, thu giữ một số vật chứng có liên quan.

Theo thông tin, trước đó, khoảng 1h ngày 12/10/2020, trên đoạn sông thuộc khu vực xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang), lực lượng công an bắt quả tang Lê Toàn Trung (SN 1986) cùng vợ Nguyễn Thúy Oanh (SN 1989, cùng trú tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), điều khiển ghe số hiệu CT-07612 vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

 

Lực lượng Công an thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Việt và lệnh khám xét nơi ở của Việt. (Ảnh: Tiến Tầm)
Lực lượng Công an thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Việt và lệnh khám xét nơi ở của Việt. (Ảnh: Tiến Tầm)


Ngày 21/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trung và Oanh về hành vi buôn lậu.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 14/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thêm 2 đối tượng Trần Văn Sỉ (SN 1972, trú tại ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Nguyễn Hồng Cường (SN 1981, trú tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) về hành vi buôn lậu.


 

Tang vật 100 tấn đường cát lậu bị lực lượng công an bắt giữ ngày 12/10/2020. (Ảnh: tiến Tầm)
Tang vật 100 tấn đường cát lậu bị lực lượng công an bắt giữ ngày 12/10/2020. (Ảnh: tiến Tầm)


Đến ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Việt để tiếp tục điều tra về hành vi "buôn lậu".


https://danviet.vn/an-giang-bat-mot-can-bo-cuc-hai-quan-lien-quan-vu-buon-lau-100-tan-duong-cat-20210712110747917.htm
 

Theo Hồng Cẩm - Tiến Tầm (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.