Dịp 2/9, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, 13 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài ra, trong 2 ngày nghỉ lễ 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 2.367 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2 tỷ đồng.
Hiện trường một vụ tai nạn.
Hiện trường một vụ tai nạn.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết ngày 3/9, toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 6 người, bị thương 9 người.
Con số này tiếp tục giảm so với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, giảm 1 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 người chết và giảm 2 người bị thương.
So với ngày 3/9, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương; trong đó, số vụ giảm 18, số người chết giảm 10 và số người bị thương giảm 22 người.
Trên các tuyến đường sắt và đường thủy nội địa, giao thông được đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn.
Như vậy, qua 2 ngày nghỉ lễ 2/9, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người và làm bị thương 20 người.
Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 2.367 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2 tỷ đồng.
Trên tuyến đường bộ phát hiện, xử lý 2.303 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 2 tỷ đồng; tạm giữ 6 xe ôtô, 379 xe môtô; tước 93 giấy phép lái xe các loại. Trong số các trường hợp vi phạm bị xử lý, có 61 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Trên tuyến đường thủy phát hiện, xử lý 64 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 20 triệu đồng.
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.