Quảng Nam yêu cầu chỉ bán mang đi cho lái xe đường dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở Quảng Ngãi và các tỉnh phía Nam, tỉnh Quảng Nam đã đưa ra nhiều giải pháp để phòng chống dịch trên địa bàn.

Ngày 11-7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành thông báo kết luận của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp bàn về phòng chống dịch Covid-19 mới đây.

Theo kết luận, để tiếp tục giữ vững, ngăn chặn và hạn chế tối đa, không để dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan vào địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, nhất là ngành y tế thường xuyên tập trung theo dõi các diễn biến mới của dịch bệnh; nắm bắt thông tin các ca bệnh F0, F1 liên quan đến địa phương để triển khai nhanh nhất các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.


 

Quảng Nam lập nhiều chốt kiểm soát tại các tuyến đường cửa ngõ để phòng chống dịch Covid-19
Quảng Nam lập nhiều chốt kiểm soát tại các tuyến đường cửa ngõ để phòng chống dịch Covid-19



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND/Ban Chỉ đạo cấp huyện tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; khi phát hiện có ca F0, F1… thì xử lý ngay, thần tốc trong công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, phân loại đối tượng, tổ chức cách ly không kể ngày đêm…

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khuyến cáo các cơ sở ăn, uống chỉ bán mang đi cho các lái xe đường dài, không phục vụ ăn, uống tại chỗ. Đề nghị người dân Quảng Nam không đến các tỉnh, thành phố có dịch, nhất là tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp cần thiết phải báo cáo chính quyền/Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương đồng ý mới được di chuyển nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương giao Sở Y tế mua sắm 50.000 test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để sẵn sàng ứng phó, giám sát dịch tễ nhanh trong trường hợp dịch bùng phát, lan rộng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành 1 văn bản rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng chung cho người dân về Quảng Nam từ các địa phương có dịch. Trong đó, quy định rõ các biện pháp cách ly đối với người về từ các vùng dịch, địa bàn có công bố có ca dương tính; quy định việc quản lý đối với người từ vùng dịch đã được tiêm 2 mũi vacxin…


 

Lái xe đường dài qua Quảng Nam được khuyến cáo chỉ mua thức ăn mang đi, không ăn uống tại chỗ
Lái xe đường dài qua Quảng Nam được khuyến cáo chỉ mua thức ăn mang đi, không ăn uống tại chỗ



UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, sẵn sàng kích hoạt các cơ sở cách ly y tế tập trung, dự lường số lượng người từ vùng dịch về Quảng Nam tăng đột biến…

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, hạn chế tối đa việc giao, nhận, phân phối hàng với các cơ sở sản xuất - kinh doanh từ Quảng Ngãi và các tỉnh, thành phía Nam cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Người làm việc tại Quảng Nam nhưng thường trú tại Quảng Ngãi không trở về tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi dỡ bỏ toàn bộ việc cách ly, giãn cách theo các Chỉ thị 15, 16…

Theo Trần Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.