Truy vết đường dây nhập cảnh trái phép, bắt được đối tượng cầm đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị, Biên phòng Quảng Trị đã tiến hành điều tra, truy xét làm rõ các đối tượng cầm đầu.

Từ lời khai của 6 đối tượng nhập cảnh trái phép, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên hệ với cơ quan chức năng Lào bắt 4 đối tượng liên quan. Ảnh: CA cung cấp
Từ lời khai của 6 đối tượng nhập cảnh trái phép, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên hệ với cơ quan chức năng Lào bắt 4 đối tượng liên quan. Ảnh: CA cung cấp


Ngày 18.1, đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết, các đối tượng người Việt đang sinh sống tại Lào liên quan đến đường dây tổ chức cho người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam đã được đơn vị bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra.

Trước đó, LĐO có bài viết “Chi mỗi người 7 triệu đồng để nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam” thông tin việc cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam vào ngày 10.1.

Những người nhập cảnh trái phép bị bắt cho biết, đã trả khoảng 7 triệu đồng/người cho 2 vợ chồng Nguyễn Duy Trinh và Nguyễn Thị Hiền đang làm việc tại huyện Sê Nô, tỉnh Savanakhet, Lào) để vượt biên trái phép về Việt Nam.

Đến ngày 11.1, đối tượng Trương Văn Vượng đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đầu thú vì có liên quan đến vụ việc.

Quá trình mở rộng điều tra cho thấy, khi đang ở bên đất Lào, đối tượng tên Nguyễn Duy Trinh giới thiệu 6 trường hợp muốn nhập cảnh trái phép cho Nguyễn Thanh Tuấn.

Ngày 10.1, Tuấn đã chở 5 người từ Sê Nô đến khu vực chợ Ka Rôn (huyện Sê Pôn, Lào) để Trương Văn Vượng đưa qua biên giới, sau đó Nguyễn Đức Trung dùng xe ôtô chở những người này về quê, tuy nhiên khi đi đến khu vực huyện Đakrông (Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Sau khi làm rõ những thông tin nói trên, Biên phòng Quảng Trị đã đề nghị Công an tỉnh Savannakhet Lào bắt giữ, bàn giao 4 đối tượng 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1982), Nguyễn Duy Trinh (SN 1982), Chu Văn Lưu (SN 1981), Nguyễn Văn Thế (tên gọi khác là Thùy, SN 1994) đều có hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Tháp (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

“Trong 4 đối tượng, Tuấn và Trinh là 2 đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp, đã nhiều lần tổ chức thành công việc đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép để thu lợi” – đại tá Phương, cho biết.

 

https://laodong.vn/phap-luat/truy-vet-duong-day-nhap-canh-trai-phep-bat-duoc-doi-tuong-cam-dau-871962.ldo

Theo HƯNG THƠ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.