Đưa người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc lĩnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay (19/1), Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa lưu động, xét xử 1 người phụ nữ tổ chức đưa người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam tại thời điểm Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa Nguyễn Thị Nga (SN 1970, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép", quy định tại Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Nga là công dân Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại thôn Sơn Đồng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo.

Năm 1993, Nga bị bán sang Trung Quốc để làm vợ một người đàn ông Trung Quốc là Lục A Tam.

 

 Nga bị bán sang Trung Quốc làm vợ 1 người Trung Quốc từ năm 1993, đến năm 2020 Nga tổ chức đưa người vượt biên trái phép vào Việt Nam thời điểm Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. (Ảnh: Tuấn Phương)
Nga bị bán sang Trung Quốc làm vợ 1 người Trung Quốc từ năm 1993, đến năm 2020 Nga tổ chức đưa người vượt biên trái phép vào Việt Nam thời điểm Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. (Ảnh: Tuấn Phương)


Trước đó, năm 1996, Nga phạm tội mua bán phụ nữ, bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 14 năm tù.

Năm 2005, Nga chấp hành xong hình phạt tù, ra trại và tiếp tục sang Trung Quốc làm ăn, sinh sống tại thôn Dân Phạm (thị trấn Tân Kiều, Tân Dương, TP.Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc).

Năm 2019, Lãnh sự quán Việt Nam tại TP.Nam Ninh cấp hộ chiếu cho Nga được phép cư trú tại Trung Quốc cho đến hết ngày 5/1/2022.

Nga nhận lời đưa 3 người Trung Quốc là Lục Khang Thiên, Ngô Tự Đông, Bạch Bính Nguyên từ Trung Quốc sang Việt Nam qua đường vượt biên giới trái phép, nhằm tránh phải cách ly do đang có Covid-19.

Những người này sang Việt Nam để tìm nguồn hàng thu mua gỗ sưa và trà hoa vàng tại quê của Nga để đem về Trung Quốc kiếm lời. Nga đưa 3 người này vượt biên trái phép vào Việt Nam với điều kiện đã thỏa thuận là sau khi xong việc, 3 người Trung Quốc trên sẽ trả tiền công cho Nga là 10 nghìn nhân dân tệ (tiền Trung Quốc).

Ngày 6/11/2020, Nga cùng 3 người trên đi ô tô từ TP.Nam Ninh đến khi biên giới Việt Trung. Tại đây, Nga trao đổi, thỏa thuận với một người đàn ông khoảng 40 tuổi và thuê người này đưa Nga, Thiên, Đông, Nguyên vượt biên giới với tiền công 500 nhân dân tệ một người.

Sau đó người đàn ông đã đưa Nga cùng 3 người Trung Quốc đi bộ khoảng 2 giờ đồng hồ qua đường mòn rừng núi vượt biên, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam (khu vực tỉnh Lạng Sơn).

Sang đến Việt Nam, Nga tổ chức đưa 3 người Trung Quốc này về ở nhờ tại nhà chị gái Nga ở huyện Tam Đảo và một số nơi khác.

Đến ngày 15/11/2020, vợ chồng chị gái Nga đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.

Nhà chức trách ngay lập tức vào cuộc, xác định hành vi của Nga đã phạm vào tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép".

Hôm nay, tại phiên tòa sơ thẩm, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định, tuyên Nga phạm tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép", phạt Nga mức án 2 năm tù giam.



https://danviet.vn/dua-nguoi-trung-quoc-vuot-bien-trai-phep-vao-viet-nam-nguoi-phu-nu-o-vinh-phuc-linh-an-2021011914344902.htm

Theo PHẠM HIỆP (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.