Bão số 10 giảm cấp, sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào bờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bão số 10 (bão Goni) đang giảm cấp dần khi vào Biển Đông và sẽ thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền nước ta, nhưng có thể kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung.

Bão số 10 đang giảm cấp và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào bờ - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Bão số 10 đang giảm cấp và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào bờ - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 2-11, bão số 10 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Sáng 3-11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Sáng 4-11, bão cách Quảng Nam khoảng 300km, cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 220km, cách Phú Yên khoảng 240km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Thời gian sau đó, bão giảm tốc độ di chuyển xuống còn 10km/h và suy tếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Áp thấp nhiệt đới này kết hợp với không khí lạnh có thể gây mưa lớn cho khu vực các tỉnh miền Trung.

 

 Sơ đồ dự báo bão số 10 sáng 2-11 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Sơ đồ dự báo bão số 10 sáng 2-11 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia


Trong khi đó bão Atsani đang hoạt động ngoài khơi Philippines đang có hướng di chuyển khá phức tạp và thay đổi liên tục.

Theo Cục khí tượng Nhật Bản, bão đang đổi hướng di chuyển lên vùng biển phía Bắc (hướng về Nhật Bản) nhưng sau đó đánh một vòng và hướng lại về Biển Đông.

Bão Atsani được dự báo vào khu vực bắc Biển Đông rồi di chuyển về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Theo LÊ PHAN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.