Xuất cấp cho mỗi tỉnh miền Trung 100 tỉ đồng để lo cho người dân vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng đồng ý xuất cấp cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam mỗi tỉnh 100 tỉ đồng để hỗ trợ dân trong mưa lũ.

 Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp chiều 19.10 - Ảnh Quang Hiếu
Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp chiều 19.10 - Ảnh Quang Hiếu


Kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ về tình hình và xử lý hỗ trợ, khắc phục mưa lũ miền Trung diễn ra chiều nay, 19.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam mỗi tỉnh 100 tỉ đồng để hỗ trợ người dân trong mưa lũ.

Yêu cầu trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra sau khi nghe đề nghị của Bộ trưởng NN-PTNT và ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường kiến nghị Thủ tướng tiếp tục xuất cấp tiếp 6.000 tấn gạo cho các tỉnh miền Trung đang bị lũ lụt; xuất cấp thuốc men để hỗ trợ người dân tránh dịch bệnh sau lũ. Cùng với đó, ông Cường cũng đề nghị Thủ tướng xuất cấp cho các tỉnh này mỗi tỉnh 100 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo công tác an sinh cho người dân không bị đói, rét.

Đề xuất này nhận được sự tán thành tuyệt đối của Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ với những mất mát của các gia đình người dân, chiến sĩ có người mất, hy sinh trong đợt mưa lũ tại miền Trung. Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất ngân sách cho 5 tỉnh gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam mỗi tỉnh 100 tỉ đồng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đã đồng ý cấp thêm cho mỗi địa phương miền Trung 1.000 tấn gạo và yêu cầu Bộ Tài chính trong hôm nay “phải đưa gạo ra khỏi kho”, các địa phương phải cấp đến đúng đối tượng.

Đối với đề nghị hỗ trợ lương khô của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo, kịp thời hỗ trợ, trong trường hợp cần thiết thì ngân sách Nhà nước sẽ cấp lại cho Bộ Quốc phòng sau. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế phải cử bộ phận cán bộ xuống cùng người dân vùng lũ để hướng dẫn công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Cùng với đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đặt các phương tiện nhỏ để cứu dân một số vùng bị mắc kẹt.

Theo Chí Hiếu (thanhnien)
 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.