Phóng viên 'dỏm' gọi điện lãnh đạo sở... xin tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một người giả danh phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam đã gọi điện thoại cho giám đốc Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Phú Yên xin quảng cáo, xin tiền hỗ trợ cho số báo kỷ niệm thành lập.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên - phản ánh về trường hợp giả danh phóng viên báo chí để xin quảng cáo, xin tiền hỗ trợ - Ảnh: DUY THANH
Ông Nguyễn Hoài Sơn - phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên - phản ánh về trường hợp giả danh phóng viên báo chí để xin quảng cáo, xin tiền hỗ trợ - Ảnh: DUY THANH


Chiều 6-10, tại cuộc giao ban báo chí tháng 10-2020 do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức, ông Nguyễn Hoài Sơn - phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) tỉnh Phú Yên - cho biết có tình trạng giả danh phóng viên báo chí để xin quảng cáo, xin tiền hỗ trợ xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, ông Sơn nói có một người tự xưng tên là Trung, phóng viên của báo Pháp Luật Việt Nam, nhiều lần gọi điện đến giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Yên và một số doanh nghiệp ở tỉnh này xin hỗ trợ quảng cáo, xin tiền để làm số báo kỷ niệm 35 năm thành lập báo.

"Khi chúng tôi gởi văn bản ra Cục Báo chí (Bộ TT&TT) để phản ánh việc này thì được thông tin là người tên Trung này cũng gọi cho lãnh đạo sở, doanh nghiệp nhiều địa phương chứ không riêng gì Phú Yên" - ông Sơn thông tin thêm.

Sau khi nhận được phản ánh của Sở TT&TT Phú Yên, Cục Báo chí đã gởi công văn đề nghị báo Pháp Luật Việt Nam kiểm tra, xử lý. Mới đây, báo này có văn bản phản hồi, nêu rõ: báo không cử phóng viên nào tên là Trung liên hệ với Sở TT&TT Phú Yên để đề nghị hỗ trợ số báo đặc biệt kỷ niệm thành lập báo.

Thực tế, báo Pháp Luật Việt Nam đã có 35 năm hình thành và phát triển. Báo đã tổ chức sự kiện kỷ niệm trên vào ngày 10-7-2020.

Ông Sơn đề nghị các đơn vị, cá nhân nên cảnh giác trước tình trạng giả danh phóng viên báo, tạp chí để lấy tiền như trường hợp người xưng tên Trung đã nêu.

Theo DUY THANH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.