Chưa thể điều phương tiện đi tìm 26 thuyền viên mất tích khi tránh bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng đang nỗ lực mọi cách nhưng do khu vực 2 tàu chìm hiện đang gió cấp 10-11, sóng rất lớn nên chưa thể điều phương tiện và lực lượng ra tìm kiếm.
Sáng 28-10, ông Nguyễn Xuân Bình - giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC), cho biết đã duy trì phương án phát thông báo khẩn cấp cả đêm qua để liên lạc tìm kiếm tàu cá BĐ 96388 TS (có 12 thuyền viên) và tàu BĐ 97469 (có 14 thuyền viên) bị chìm trên vùng biển Khánh Hòa nhưng vẫn không liên lạc được.
"Giải pháp trước mắt là gọi cho được tàu bạn đã đi cùng tàu bị nạn BĐ 96388 TS (hai tàu này đi cách nhau 4 hải lý), để xác minh lại khu vực tàu bị nạn như thế nào. Tàu bạn đã đi tìm từ chiều qua mà chưa thấy 12 thuyền viên tàu, sau đó phải dừng tìm kiếm vì sóng to gió lớn và tối quá. Chúng tôi đang cố gắng bắt liên lạc với tàu bạn đang đi tìm" - ông Bình nói.
Tàu bạn đang đi tìm tàu bị nạn là tàu BĐ 98658. Về số phận chiếc tàu này, đại tá Tạ Quang Dũng - chỉ huy phó trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa - cho biết qua hệ thống giám sát tàu cá lúc 6h37 sáng nay 28-10, đã thấy tàu cá BĐ 98658 đang ở tọa độ 13,01 độ Vĩ Bắc, 112,24 độ Kinh Đông.
Tàu đã ra ngoài vùng nguy hiểm đang ở khu vực an toàn, tuy nhiên vẫn chưa liên lạc được với tàu này.
"Chúng tôi, đang nỗ lực mọi cách nhưng vì khu vực hai tàu chìm hiện đang gió cấp 10-11, sóng rất lớn, nên chưa thể điều phương tiện và lực lượng ra nơi hai tàu cá bị chìm để tìm kiếm ngư dân"- ông Dũng nói.
Trước đó, chiều 27-10, trên đường đi tránh bão, tàu BĐ 96388 TS bị chìm cách bờ biển Cam Ranh khoảng 143,5 hải lý, còn tàu BĐ 97469 bị chìm cách khu vực phía Đông đảo Hòn Tre (Nha Trang) 172 hải lý.
NHẬT KHÁNH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.