580 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong tháng 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong tháng 10.2020 (từ ngày 15.9.2020 đến 14.10.2020), tai nạn giao thông giảm 17,58% so với cùng kỳ nhưng vẫn ở mức cao.

Một vụ tai nạn giao thông. Ảnh GT
Một vụ tai nạn giao thông. Ảnh GT


Trong tháng 10.2020 toàn quốc xảy ra 1.299 vụ, làm chết 580 người và làm bị thương 1.021 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 277 vụ (giảm 17,58%), giảm 79 người chết (giảm 11,99%) và giảm 233 người bị thương (giảm 18,54%).

Trong đó, đường bộ để xảy ra 733 vụ, làm chết 578 người, bị thương 394 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 73 vụ (-9,06%), giảm 71 người chết (-10,94%) và giảm 82 người bị thương (-17,23%);

Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 9 vụ (-81,82%), giảm 7 người chết (-87,5%), tăng 1 người bị thương (100%).

Đường thuỷ xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ trước, giảm 5 vụ (-71,58%), giảm 1 người chết (-50%), số người bị thương không thay đổi và hàng hải không xảy ra vụ tai nạn hàng hải nào.

Xảy ra 562 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 625 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 190 vụ (giảm 25,27%), giảm 152 người bị thương nhẹ (giảm 19,56%).

Tổng hợp số vụ tai nạn giao thông 10 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.10.2020), toàn quốc xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.456 người, bị thương 8.630 người. So với 10 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.598 vụ (giảm 18,23%), số người chết giảm 862 người (giảm 13,64%), số người bị thương giảm 2.243 người (giảm 20,63%). Trong đó:

Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên tại đường bộ là 6.582 vụ, làm chết 5.348 người, bị thương 3.500 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 768 vụ (-10,45%), giảm 827 người chết (-13,39%), giảm 561 người bị thương (-13,81%); Đường sắt để xảy ra 73 vụ, làm chết 58 người, bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 59 vụ (giảm 44,7%), giảm 51 người chết (-46,79%), giảm 24 người bị thương (giảm 57,14%).

Đường thuỷ để xảy ra 52 vụ, làm chết 41 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ trước tăng 2 vụ (tăng 4%), tăng 20 người chết (tăng 95,24%), giảm 2 người bị thương (-28,57%) và hàng hải để xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (10/10), giảm 4 người chết và mất tích (giảm 30,77%), số người bị thương không thay đổi.

 

https://laodong.vn/xa-hoi/580-nguoi-thiet-mang-vi-tai-nan-giao-thong-trong-thang-10-849501.ldo

Theo Minh Hạnh - Cao Nguyên (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.