Bắt "siêu lừa" Lâm Thu Quí sau nhiều năm trốn truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bằng giấy tờ viết tay, Lâm Thu Quí đã bán cho nhiều người trên cùng một thửa đất. Không chỉ bán đất của mình, bà ta còn bán luôn đất người khác.
Ngày 4-9, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ Lâm Thu Quí (55 tuổi, ngụ huyện Long Điền) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quí bị bắt sau 5 năm trốn lệnh truy nã.
Theo điều tra, năm 1997, Quí được UBND huyện Long Điền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với diện tích 581m2. Năm 2009, Quí đồng ý sáp nhập đất vào lô của gia đình, tổng diện tích hơn 5.700 m2. Lô đất này được phân chia cho nhiều người, trong đó 562 m2 do ông Lâm Kinh Thế (SN 1961) được quyền sử dụng. Ông Thế chuyển nhượng cho ông Lâm Kinh Lạc. Ông Lạc nhờ Quí phân đất của mình ra thành nhiều lô để bán, tuy nhiên do giá rẻ nên sau đó không đồng ý.
Lâm Thu Quí tại cơ quan điều tra
Lâm Thu Quí tại cơ quan điều tra
Tháng 11-2009, Quí vay của bà Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ TP Vũng Tàu) 180 triệu đồng. Để bảo đảm cho việc trả nợ, Quí giữ GCNQSDĐ và ký hợp đồng chuyển nhượng đất của ông Lạc cho bà Hà với giá 100 triệu đồng.
Năm 2012, Quí vay tiếp của bà Hà 620 triệu đồng. Tiếp đó, không được sự đồng ý của bà Hà nhưng Quí đã ký hợp đồng (giấy tay không có công chứng) chuyển nhượng thửa đất của ông Lạc cho 6 người khác để lấy 750 triệu đồng.
Đối với thửa đất của mình, Quí đã ký hợp đồng (giấy tay không có công chứng) chuyển nhượng cho 8 người khác để lấy 724 triệu đồng.
Năm 2011, UBND huyện Long Điền cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất của Quí. Cũng thời gian này, Quí vay của bà Nguyễn Kiều Diễm (ngụ thị xã Phú Mỹ) 350 triệu đồng và chuyển nhượng đất cho bà Diễm.
Đến hẹn, Quí không trả tiền, bà Diễm đã đề nghị và được UBND huyện Long Điền cấp GCNQSDDĐ đối với thửa đất này. Sau đó, bà Diễm đã tách thành 4 thửa, trong đó 2 thửa đã chuyển nhượng cho người khác.
Ngoài ra, một thửa đất của người khác nằm trong sổ chung, Quí cũng chuyển nhượng bằng hợp đồng không công chứng cho 2 người khác lấy 145 triệu đồng,
Trong quá trình điều tra, Quí bỏ trốn. Năm 2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định truy nã đối với Quí.
Theo Ngọc Giang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.