Đâm vào dải phân cách, xe cấp cứu bốc cháy dữ dội, 7 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiếc xe cấp cứu chạy với tốc độ cao bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách giữa đường, bốc cháy ngùn ngụt; 7 người trên xe được người dân nhanh chóng cứu thoát ra ngoài.
 

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)



Đêm 10/6, một vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến cháy xe đã xảy ra trên đường ĐT.741, đoạn qua khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Chiếc xe cấp cứu chạy với tốc độ cao bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách giữa đường, bốc cháy ngùn ngụt; 7 người trên xe được người dân nhanh chóng cứu thoát ra ngoài, bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ cùng ngày, chiếc xe cấp cứu mang biển số Đắk Lắc (chưa rõ người điều khiển), trên xe chở 7 người, trong đó có một em bé sơ sinh và bác sỹ, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến đoạn đường cong thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, do xe chạy với tốc độ cao trong điều kiện trời mưa lớn, lại vào đường cong nên chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm trực diện vào dải phân cách giữa đường. Cú đâm va mạnh khiến biển báo giữa đường bị gãy nát, vài phút sau chiếc xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Phát hiện xe cấp cứu bị bốc cháy dữ dội, người dân địa phương nhanh chóng chạy ra giải cứu.

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngay sau khi tai nạn xảy ra, những người trên xe bị thương nặng nên không thể tự thoát ra ngoài khi xe bốc cháy. Rất may, người dân hai bên đường và người tham gia giao thông đã nhanh trí giải cứu bé sơ sinh cùng 6 người lớn đưa đi cấp cứu.


 

Cảnh sát cứu hỏa chữa cháy tại hiện trường. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)
Cảnh sát cứu hỏa chữa cháy tại hiện trường. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)


Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước sau đó điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sỹ tới chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát quá dữ dội, chiếc xe cấp cứu bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.