Có tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh bằng xuồng cao tốc trái phép ở Quảng Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Ninh kiểm soát chặt việc người Trung Quốc nhập cảnh bằng xuồng cao tốc trên vùng biển biên giới Vạn Gia (TP.Móng Cái, Quảng Ninh).
 


 

Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu kiểm soát người Trung Quốc nhập cảnh bằng xuồng cao tốc ở Quảng Ninh - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu kiểm soát người Trung Quốc nhập cảnh bằng xuồng cao tốc ở Quảng Ninh - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu


Theo Ban chỉ đạo 389, trên vùng biển Vạn Gia thời gian qua xuất hiện các xuồng máy được trang bị động từ 2 -6 động cơ, với công suất công suất lên đến 1.000 CV. Đáng lo ngại, các thuyền viên điều khiển đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Ngoài ra, một số xuồng hoạt động nhưng không có tên, số hiệu, biển kiểm soát hoặc mang biển kiểm soát giả, thậm chí biển kiểm soát Trung Quốc nhằm vận chuyển hàng hóa tạm nhập tái xuất. Trong đó chủ yếu là các mặt hàng đắt tiền như rượu, thuốc lá, xì gà do nước ngoài sản xuất…

Đáng chú ý, số xuồng này thường xuyên neo đậu trên vùng biển biên giới, sau đó di chuyển vào vùng chuyển tải của cảng Vạn Gia để lấy hàng; khi có điều kiện thuận lợi sẽ vận chuyển số hàng trên quay trở lại Việt Nam để tiêu thụ.


 

Xuồng máy không biển kiểm soát gắn động cơ công suất lớn phục vụ hoạt động buôn lậu bị bắt giữ - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Xuồng máy không biển kiểm soát gắn động cơ công suất lớn phục vụ hoạt động buôn lậu bị bắt giữ - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu



Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhiều năm trở lại đây, vùng biển Vạn Gia (Quảng Ninh) được mệnh danh là "thiên đường buôn lậu". Hàng loạt các mặt hàng có giá trị cao trên thị trường như rượu, thuốc lá ngoại, xăng dầu, đồ trang sức thời trang đắt tiền được vận chuyển lậu dưới danh nghĩa hàng tạm nhập tái xuất. Tuy nhiên, từ khi xảy ra dịch Covid-19 thì hoạt động vận chuyển hàng đã tạm thời lắng xuống.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia (BĐBP Quảng Ninh), cho biết thời gian trước đây có tình trạng xuồng máy của người Trung Quốc lén lút hoạt động. Thế nhưng, từ khi xảy ra dịch Covid-19, tuyến biên giới được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động giao thương cũng tạm dừng. Hiện, vùng biển Vạn Gia tình hình vẫn được kiểm soát.

 

Theo Lã Nghĩa Hiếu (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.