Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới sau dịch COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế, động viên doanh nghiệp để cùng với nỗ lực của Chính phủ, song song với chống dịch bệnh phải quyết tâm bứt phá đẩy nhanh thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội.
 
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết Chính phủ quyết tâm thực hiện đảm bảo mục tiêu kép, vừa chống dịch bệnh thành công vừa đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội - Ảnh: VIỆT DŨNG
Mở đầu cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 5-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - người phát ngôn Chính phủ, nhấn mạnh sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 có vai trò lớn.
Ông Dũng cho biết đến nay dịch bệnh cơ bản kiểm soát, ca lây nhiễm cộng đồng không phát sinh ca mới. 
"Tuần này tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, nới lỏng dần đưa các hoạt động xã hội và kinh tế trở lại bình thường, nhưng đảm bảo mục tiêu kép, đẩy nhanh thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020" - ông Dũng thông tin.
Ông Dũng cho biết dịch ảnh hưởng lớn tới kinh tế Việt Nam trong tháng 4 khi Chính phủ thực hiện các biện pháp mạnh về giãn cách xã hội.
"Kinh tế xã hội Việt Nam có điểm đáng chú ý khi CPI tháng 1 giảm, nhưng CPI 4 tháng tăng 4,9% so với cùng kỳ, nguyên nhân giá thịt heo tăng, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Sản xuất lâm, nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là tái đàn heo còn chậm, giá heo giống rất cao, giá thịt heo rất cao so với giá heo hơi. Nguyên nhân chủ yếu do cung thiếu, tái đàn thiếu" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin.
Cũng theo ông Dũng, các nước đánh giá cao Việt Nam trong phòng chống dịch, bởi Việt Nam có nguy cơ lây nhiễm cao, đã giúp tăng uy tín, lòng tin của người dân và doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế.
Ông Dũng cũng cho hay là ngày 9-5, Thủ tướng sẽ đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên cả nước để lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội, đưa giải pháp tháo gỡ khó khăn, khởi động lại nền kinh tế.
"Xu hướng hiện nay là các tập đoàn xuyên quốc gia xem xét dịch chuyển, đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội cực kỳ tốt cho Việt Nam, với lòng tin và sự tín nhiệm cao, nên chuẩn bị đón làn sóng đầu tư, Việt Nam là một trong những điểm đến tin cậy, điểm sáng, môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả thành công" - ông Dũng nhấn mạnh.
N.AN- T. HÀ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.