Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phật giáo Việt Nam là tôn giáo lớn, có lịch sử hàng ngàn năm phát triển và luôn gắn bó với dân tộc, mang tinh thần đạo Phật đến với người dân.

 

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng


Ngày 3.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm và chúc mừng hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chức sắc tại chùa Minh Đạo, Q.3, TP.HCM (do hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm trụ trì) nhân dịp đại lễ Phật đản (Phật lịch 2564).

Theo Phó thủ tướng, Phật giáo Việt Nam là tôn giáo lớn, có lịch sử hàng ngàn năm phát triển và luôn gắn bó với dân tộc, mang tinh thần đạo Phật đến với người dân. Phật giáo luôn đồng hành với Đảng và dân tộc, nhiều cao tăng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, chịu nhiều gian khổ, hy sinh để đóng góp chung cho hòa bình đất nước. Những đóng góp của Phật giáo luôn được Đảng và Nhà nước ghi nhận trân trọng. Dù đại lễ Phật đản năm nay không tổ chức trọng thể như mọi năm nhưng diễn ra trong niềm vui của đất nước kiểm soát được dịch bệnh và kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã hòa quyện và đồng hành cùng dân tộc như máu thịt. Khi có dịch bệnh, các hoạt động lễ hội lớn và các lễ hội tại các chùa đã tạm dừng, thay vào đó là cầu nguyện cho quốc thái dân an. Giáo hội cũng hướng dẫn tăng ni phật tử thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng, góp phần vào kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng.

 

Theo Sỹ Đông (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.