Quảng Ngãi: Huyện giải trình Tỉnh ủy về trụ bê tông lòi sắt ở Quảng trường vừa sửa 8 tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau gần 2 tháng từ khi Báo Dân Việt có loạt bài phản ánh những thắc mắc, bức xúc của dư luận xung quanh dự án xây dựng tượng đài và sửa chữa Quảng trường 22/8, huyện miền núi Trà Bồng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu và chính quyền huyện này đã có báo cáo giải trình.
Ông Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng.
Ông Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng.
Theo văn bản (số 84/BC-UBND, ngày 27/4), do ông Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng ký, gửi cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi giải thích về "trụ bê tông lòi sắt gỉ", nằm ngay trung tâm Quảng trường 28/8 là phần trụ đỡ chờ lắp ghép tượng đài, thuộc dự án tượng đài Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (gọi tắt dự án tượng đài).
Dự án được khởi công vào ngày 14/2/2019, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2020, bằng nguồn kinh phí ngân sách của tỉnh và huyện, với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Tuy tượng đài Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi đặt tại trung tâm Quảng trường 28/8, nhưng đây là dự án được tách riêng biệt với dự án sửa chữa và nâng cấp Quảng trường (khởi công từ 2017-2019).
"Trụ bê tông lòi sắt gỉ", nằm ngay trung tâm Quảng trường 28/8 (ảnh chụp ngày 4/3/2020).
"Trụ bê tông lòi sắt gỉ", nằm ngay trung tâm Quảng trường 28/8 (ảnh chụp ngày 4/3/2020).
Trong quá trình triển khai dự án tượng đài, do phần nguồn vốn bố trí của tỉnh có hạn, nên huyện cần phải bố trí thêm nguồn vốn để làm hạng mục đế móng và trụ đỡ. Vì vậy huyện đã chuyển phần hạng mục này (đế móng và trụ đỡ), bổ sung sang dự án sửa chữa và nâng cấp Quảng trường 28/8.
Còn về phản ánh hạng mục hồ chứa và phun nước (trị giá hàng trăm triệu đồng), nằm trong dự án sửa chữa và nâng cấp Quảng trường 28/8 (tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng), mới làm đã hỏng và vô tác dụng, lãnh đạo huyện Trà Bồng giải thích rằng, qua kiểm tra thực tế vẫn hoạt động bình thường (?).
Hồ chứa và phun nước, dự án sửa chữa và nâng cấp Quảng trường 28/8 (ảnh chụp ngày 4/3/2020),
Hồ chứa và phun nước, dự án sửa chữa và nâng cấp Quảng trường 28/8 (ảnh chụp ngày 4/3/2020),
Tuy nhiên việc hồ chứa và phun nước ở ngoài trời dễ bị rong rêu, trẻ em xả rác vào bên trong hồ gây mất vệ sinh, mỹ quan nên huyện sẽ chỉ đạo cho đơn vị quản lý và vận hành (Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao), thường xuyên bơm, xả và vệ sinh. Mặc khác hạng mục vẫn đang trong thời gian bảo hành, nếu bị hư hỏng thì huyện sẽ đơn vị trúng thầu và thi công khắc phục.
Vào sáng cùng ngày, trao đổi với PV Báo Dân Việt về báo cáo trên, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Hào bày tỏ: Nội dung mà huyện Trà Bồng báo cáo giải trình chưa thỏa đáng. Cụ thể như quy trình thủ tục để xin phép, xây dựng và lắp đặt tượng đài có đầy đủ, đúng hay chưa?..."
Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Hào cho biết, nội dung mà huyện Trà Bồng báo cáo giải trình chưa thỏa đáng.
Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Hào cho biết, nội dung mà huyện Trà Bồng báo cáo giải trình chưa thỏa đáng.
Như Báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, vào dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28/8/1959- 28/8/2019), công trình sửa chữa và nâng cấp Quảng trường 28/8 được khánh thành và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên khách và nhiều người dân huyện này khi đến dự lễ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngay vị trí trung tâm của Quảng trường lù lù một khối bê tông, với hàng sắt lởm chởm thò ra ngoài và chĩa thẳng lên trời.
Đại diện chủ đầu tư, ông Hà Văn Đồng - Giám đốc BQL dự án ĐTXD huyện Trà Bồng (nay đã chuyển công tác khác) giải thích: Đó là phần nằm trong dự án tượng đài. Sau khi được phê duyệt và triển khai thực hiện dự án sửa chữa và nâng cấp Quảng trường 28/8, chính quyền huyện mới nảy sinh xây dựng Tượng đài Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi. Việc xây tượng đài là tâm huyết, mong muốn của cán bộ và người dân của huyện(?).
Theo Công Xuân (Dân Việt)

http://danviet.vn/kinh-te/quang-ngai-huyen-giai-trinh-tinh-uy-ve-tru-be-tong-loi-sat-o-quang-truong-vua-sua-8-ty-1083991.html

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.