Nhiều người che kín mặt rời trụ sở Nhật Cường trên xe CA lúc nửađêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau hơn 13 giờ khám xét liên tục tại trụ sở văn phòng Công ty Nhật Cường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật dụng. Một số người được cho là nhân viên của Nhật Cường cũng được đưa lên xe thùng.
Nhiều người được cho là nhân viên của Công ty Nhật Cường dùng tay che mặt, rời khỏi trụ sở lúc nửa đêm cùng lực lượng chức năng - Ảnh Trần Cường
Ngày 9.5, Bộ Công an đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường khiến nhiều người bất ngờ.
Doanh nghiệp này được biết đến với những bước phát triển thần tốc, dù “tuổi đời” non trẻ nhưng thường xuyên được lãnh đạo Hà Nội giao những dự án lớn.
Ngày 9.5, Bộ Công an đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường - Ảnh Trần Cường
Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong ngày 9.5, hàng loạt cơ sở kinh doanh của Nhật Cường tại Hà Nội đồng loạt bị lực lượng chức năng khám xét. Tại một số chung cư cao cấp được cho là nơi ở của lãnh đạo công ty này cũng xuất hiện lực lượng công an. Việc khám xét diễn ra từ sáng với hàng chục cán bộ công an thuộc nhiều lực lượng.
Bên cạnh đó, hàng loạt cơ sở của Nhật Cường trên các phố Xuân Thủy, Láng Hạ, Chùa Bộc... bất ngờ đóng cửa, nhiều khách hàng đến mua điện thoại phải ra về tay không.
Nhiều cơ sở của Nhật Cường tại Hà Nội đồng loạt đóng cửa trong ngày 9.5 - Ảnh Trần Cường
Tại trụ sở kinh doanh 33 Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và cơ sở bảo hành tại C4 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội), lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật dụng.
Theo một số người dân, khoảng 9 giờ sáng 9.5, lực lượng chức năng đã khám xét trụ sở văn phòng của Công ty Nhật Cường có địa chỉ tại số 7 Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội).
Tới khoảng 22 giờ 30 đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đưa xe tải chuyên dụng chặn lối ra vào, hạn chế người dân qua lại. Sau đó, khoảng 6 xe các loại rời đi trong sự tò mò của người dân, đáng chú ý, cùng lực lượng chức năng, trên xe có nhiều người dùng tay che kín mặt, được cho là nhân viên của Công ty Nhật Cường.
Ngày 9.5, nhiều người dân bất ngờ khi hàng loạt cơ sở của Công ty Nhật Cường đồng loạt bị khám xét - Ảnh Trần Cường
Tại cơ sở 33 Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, vật dụng được đóng trong những thùng lớn - Ảnh Trần Cường
Xe tải nghiệp vụ được sử dụng để vận chuyển những thùng tài liệu này - Ảnh Trần Cường
Cũng trong sáng 9.5, cơ sở bảo hành của Nhật Cường tại C4 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng bị lực lượng chức năng khám xét - Ảnh Trần Cường
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu tại cơ sở bảo hành Nhật Cường - Ảnh Trần Cường
Tại chung cư Golden Westlake, nơi một số lãnh đạo của Nhật Cường được cho là sống tại đây cũng xuất hiện nhiều công an, cảnh sát cơ động và xe nghiệp vụ của ngành công an - Ảnh Trần Cường
Tại văn phòng Nhật Cường ở số 7 Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội), 22 đêm 9.5, lực lượng chức năng hạn chế người dân qua lại để thực thi nhiệm vụ - Ảnh Trần Cường
Khoảng 22 giờ 30 ngày 9.5, lực lượng chức năng mới rời khỏi trụ sở Nhật Cường tại số 7 Trần Phú - Ảnh Trần Cường
Nhiều người được cho là nhân viên của Nhật Cường dùng tay che mặt trên xe nghiệp vụ của lực lượng chức năng - Ảnh Trần Cường
Trần Cường (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.