Vụ ông Nguyễn Hữu Linh nghi sàm sỡ bé gái:Không được giơ cao đánh khẽ!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đứng đầu Cục Trẻ em khẳng định với hình ảnh camera ghi lại thì hành động của ông Nguyễn Hữu Linh với cháu bé là "Dâm ô trẻ em", phải xử lý hình sự.
Liên quan vụ ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, có hành vi được cho là sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP HCM), ngày 4-4, bên hành lang Hội nghị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách, ĐBQH Nguyễn Bá Sơn - Phó trưởng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng - cho biết cơ quan chức năng cần xác định hành vi đó là gì để có phương án xử lý thích hợp.
Xử nghiêm để răn đe
Cùng nói về vụ này, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của QH, nói hành động của ông Linh có biểu hiện dâm ô trẻ em như hôn hít, sờ mó và cơ quan pháp luật phải truy cho tới cội nguồn vấn đề. Đặc biệt, đây là đối tượng am hiểu pháp luật thì càng xử lý hết sức nghiêm minh để phòng ngừa, răn đe những đối tượng khác.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng nhấn mạnh cần xử lý rất nghiêm khắc. Từ một số vụ việc sàm sỡ phụ nữ và trẻ em, ông Vương cho rằng cần sửa lại các quy định liên quan xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể những gì không rõ thì phải sửa, không sửa thì phải có hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ QH trên cơ sở đề nghị của cơ quan bảo vệ pháp luật.
ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội, cho biết thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ xâm hại tình dục mà trẻ em là nạn nhân. Đặc biệt là hành vi dâm ô với trẻ em xảy ra ngang nhiên ở chốn công cộng, có camera quan sát. Điều đó cho thấy môi trường nào cũng có thể trở thành mối nguy cơ bị xâm hại đối với trẻ em nếu người lớn chủ quan.
Chung cư Galaxy 9, nơi xảy ra vụ việc mà dư luận đang quan tâm
Chung cư Galaxy 9, nơi xảy ra vụ việc mà dư luận đang quan tâm
Theo bà Hiền, xảy ra tình trạng này một phần do quy định của luật về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" là không rõ ràng, thiếu nhất quán trong cách hiểu nên tạo lỗ hổng pháp lý. Nhiều vụ dâm ô trẻ em nhưng không thể xử lý vì thiếu chứng cứ. Mặt khác, có bậc phụ huynh còn xem nhẹ hành vi này, không lường trước nguy cơ. Thậm chí, khi xảy ra vụ việc, cách giải quyết, xử lý quá nhẹ nhàng, dễ dãi vì nghĩ không đủ căn cứ pháp lý để làm tới nơi tới chốn. Từ đó, vô tình tạo sự thỏa hiệp với hành vi xấu xa, kẻ gây tội thì xem thường luật pháp.
"Tôi rất muốn cơ quan điều tra làm rõ tại sao thang máy có camera an ninh nhưng khi xảy ra vụ việc lại không phát loa cảnh báo để ngăn ngừa hậu quả? Nhân viên trực an ninh đang làm gì, ở đâu? Nếu thế, cần phải truy trách nhiệm đến cùng các cá nhân, bộ phận quản lý tòa nhà và có hình thức xử phạt thích đáng để làm gương" - bà Hiền nói.
Không còn cá biệt
Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), khẳng định với những hình ảnh camera ghi lại thì hành động của ông Linh với cháu bé là "Dâm ô trẻ em". Điều này đồng nghĩa với việc phải xử lý hình sự vì vi phạm theo Bộ Luật Hình sự. Nếu dâm ô với trẻ dưới 10 tuổi thì lại có tình tiết tăng nặng.
"Đây là hành vi không thể chấp nhận. Đặc biệt người vi phạm là một cựu lãnh đạo trung - cao cấp. Vì vậy, ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật, cần xử lý nghiêm minh và kỷ luật về mặt Đảng" - ông Nam nhấn mạnh.
ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền bày tỏ mong muốn tại kỳ họp QH thứ 7 diễn ra vào tháng 5-2019, trong chương trình sẽ dành thời gian thảo luận nội dung liên quan vấn đề này. 

VKSND quận 4 thụ lý vụ án

Ngày 4-4, VKSND quận 4, TP HCM đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về vụ sàm sỡ bé gái tại thang máy chung cư Galaxy 9. Khi làm việc với điều tra viên và kiểm sát viên, ông Nguyễn Hữu Linh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như clip đăng trên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc, VKSND Tối cao đã gửi công văn hỏa tốc đến VKSND TP HCM và cơ quan liên quan đề nghị VKSND TP HCM, VKSND quận 4 phối hợp cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, có biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. Về thẩm quyền giải quyết vụ án, VKSND TP HCM không thụ lý mà chỉ theo dõi, chỉ đạo VKSND quận 4 giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

P.Dũng
Nguyễn Hưởng - Văn Duẩn

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.