Bị điều tra, nguyên hiệu trưởng đưa hối lộ cho điều tra viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa đã đến nhà Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện và có hành vi đưa hối lộ số tiền 20 triệu đồng.
Một nguồn tin từ Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, trong lúc bị điều tra sai phạm trong công tác quản lý, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa đã tìm đến nhà riêng Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện và có hành vi đưa  hối lộ số tiền 20 triệu đồng. 
Lãnh đạo Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long an đề nghị Công an tỉnh khen thưởng đột xuất về việc liêm khiết, không nhận hối lộ đối với Trung tá Nguyễn Chí Nguyên (42 tuổi), Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa
Trường THPT Thủ Thừa- Long An.
Trước đó, Trung tá Nguyễn Chí Nguyên được giao nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ, làm rõ dấu hiệu tham ô tài sản, xảy ra ở Trường THPT Thủ Thừa.
Đêm 11/4, ông Nguyễn Văn Đức - nguyên Hiệu trưởng nhà trường, người  đang bị điều  tra đã tìm đến nhà Trung tá Nguyên tại ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa. Do không gặp được điều tra viên thụ lý vụ việc, ông Đức ngồi nói chuyện với vợ anh Nguyên tại phòng khách. Một lúc sau, ông Đức để gói giấy vào nón bảo hiểm đang treo trên mô tô. Người nhà thấy vậy thì đưa lại nhưng ông Đức tiếp tục để gói quà trong phòng, sau đó ra về. Được gia đình báo tin, Trung tá Nguyên báo cáo lãnh đạo cử cán bộ Công an huyện đến kiểm tra, lập biên bản cùng tang vật 20 triệu đồng.
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, do sai phạm trong quyết toán khống công trình hàng rào trường học, ngoài ra, còn có dấu hiệu vi phạm đấu giá căng tin, bãi giữ xe của Trường THPT Thủ Thừa, ông Đức đã bị Huyện ủy Thủ Thừa khai trừ khỏi Đảng; Sở Giáo dục và Đào tạo Long An đình chỉ công tác 4 tháng để cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa xác minh, làm rõ.
Vinh Quang (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.