Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ QLTT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến việc cán bộ Đội quản lý thị trường (QLTT) số 8 bị tố 'làm luật' thầy lang ở xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, lãnh đạo Cục QLTT Nghệ An đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 công chức.
Toàn bộ sự việc cán bộ QLTT bị tố
Toàn bộ sự việc cán bộ QLTT bị tố "làm luật" đều được camera an ninh nhà ông Hùng ghi lại
Đó là các ông Nguyễn Văn Quang, Trương Văn Cường, Võ Thành Vinh và bà Nguyễn Thanh Thủy (đều thuộc Đội QLTT số 8). Theo đó, các cán bộ trên bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, công chức trong thi hành công vụ và các dấu hiệu vi phạm Quy chế công tác của đơn vị.
Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh, ông Vi Văn Hùng, trú tại bản Noòng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương trình bày: ngày 4/12/2018, có 3 người mặc đồng phục QLTT đi xe ô tô biển số xanh 37A -03.43 đến nhà ông giới thiệu là cán bộ Đội QLTT số 8.
Tại đây các cán bộ QLTT nói nhận được đơn tố giác gia đình ông hành nghề bán thuốc nam không có giấy phép kinh doanh và không có chứng chỉ hành nghề. Với vi phạm của ông sẽ bị phạt 60 - 70 triệu đồng và yêu cầu ông nộp phạt.

 Trụ sở Đội QLTT số 8-nơi 4 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác
Trụ sở Đội QLTT số 8-nơi 4 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác
Sau khi trao đổi với đoàn công tác là không có tiền để nộp nhiều nên ông Hùng vào buồng ngủ thì một cán bộ đi cùng vào nói đưa 6 triệu đồng. Sau đó, nhóm người trên yêu cầu ông Hùng ký biên bản cam kết hoàn thiện các giấy tờ thủ tục về việc hành nghề và ra về.
Toàn bộ sự việc đều được camera an ninh nhà ông Hùng ghi lại.
Ngày ngày 4/1, làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Hùng-Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 8 thừa nhận những người xuất hiện trong nhà thầy lang Vi Văn Hùng là cán bộ của Đội quản lý thị trường số 8.
Sở dĩ các cán bộ “xuất hiện” ở nhà thầy lang Hùng là do trên đường đi công tác từ huyện Anh Sơn về nên đã ghé vào để mua thuốc cho mẹ của một cán bộ trong đoàn?!
Trọng Đức (Công Luận)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.