Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố cùng 9 bị can

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan CSĐT Bộ Công thi hành lệnh tạm giam đối với ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank (DAB); Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc Sở giao dịch DAB .
 
Ông Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DAB. ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại DAB ở giai đoạn 2, ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 10 bị can, trong đó thi hành lệnh tạm giam đối với ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DAB); Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Sở giao dịch DAB ); 8 bị can khác được cho tại ngoại.
Theo CQĐT, đằng sau những sai phạm xảy ra tại ngân hàng DAB là sai phạm của giám đốc các công ty thuộc nhóm M&C.
CQĐT đang tiếp tục làm rõ sai phạm của giám đốc các công ty vay vốn thuộc nhóm Công ty cổ phần M&C do Phùng Ngọc Khánh (Tổng giám đốc công ty M&C) để xử lý theo đúng định pháp luật.
Ở giai đoạn một của vụ án, ngày 20.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Phương Bình án chung thân cho cả hai tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tổng hợp 8 năm tù từ bản án trước đó, tổng cộng 25 năm tù; 24 đồng phạm khác bị tuyên 2 năm tù treo đến 30 năm tù về các tội danh cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng.
Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan ở giai đoạn 2 vụ án DAB.
Ngọc Lê (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.