Nghiên cứu xây dựng bộ máy công quyền ưu tú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-7, Ban Tổ chức Trung ương, Ban chỉ đạo Đề án 165 tổ chức buổi thuyết trình chủ đề “Kinh nghiệm của Singapore về xây dựng bộ máy công quyền ưu tú” bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự buổi thuyết trình tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Mai Văn Chính-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban chỉ đạo Đề án 165 cùng đại diện lãnh đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương.
Tại điểm cầu Gia Lai, có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ cùng lãnh đạo chủ chốt của 17 huyện, thị xã, thành phố.
Quang cảnh tham dự buổi thuyết trình tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh tham dự buổi thuyết trình tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phương Linh
Tại buổi thuyết trình, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Vũ Minh Khương- giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu- Đại học Quốc gia Singapore, thành viên Ban cố vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu đến các đại biểu một số nội dung như: xu thế thời đại và sự cấp thiết phải xây dựng bộ máy công quyền ưu tú; một số khái niệm và nguyên lý căn bản về bộ máy công quyền ưu tú; kinh nghiệm của Singapore; xây dựng bộ máy công quyền ưu tú trong điều kiện thực tế Việt Nam.
Phát biểu tại buổi thuyết trình, đồng chí Mai Văn Chính-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban chỉ đạo Đề án 165 nhấn mạnh: Những kinh nghiệm và bài học quý của Singapore có ý nghĩa với Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Buổi thuyết trình nhằm trao đổi, tham khảo kinh nghiệm của Singapore về cải cách hành chính, tổ chức bộ máy công quyền, phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng bộ máy công quyền kiến thức và những kinh nghiệm của Singapore. Thông qua đó tham khảo, nghiên cứu, có thêm bài học tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để có thể áp dụng vào  điều kiện thực tiễn Việt Nam .
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.