Bão số 4 đang quần thảo KV trú đậu tàu trên đảo Bạch Long Vĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thông tin từ lãnh đạo huyện đảo, hiện tại bão số 4 đang hoành hành trên đảo Bạch Long Vĩ với sức gió giật cấp 12 gây mưa rất lớn.

 Vị trí tâm bão đang trên đảo Bạch Long Vĩ.
Vị trí tâm bão đang trên đảo Bạch Long Vĩ.



Chiều ngày 16/8, trao đổi với PV, ông Đào Trong Tuệ-Phó Chủ tịch huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết, hiện tại, bão số 4 đang đổ bộ vào đảo với sức gió là cấp 9 giật cấp 11, 12 gây mưa to gió lớn mù mịt khắp huyện đảo.

Cơn bão này đang diễn biến hết sức phức tạp và đi rất chậm, bão đang vào khu vực cảng, nơi để cho tàu thuyền trú đậu nằm ở vị trí phía tây nam huyện đảo, điều này rất nguy hiểm, ông Tuệ cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện mọi công tác phòng chống bão số 4 đã được huyện chỉ đạo và cùng người dân chuẩn bị hoàn tất và cấm biển từ hôm qua (15/8).

Các cơ quan, trường học cũng tàu bè đang an toàn, còn 8 hộ dân ở nơi xung yếu, huyện đã cho sơ tán vào nơi an toàn, các công trình đang thi công đã cho tạm dừng.

Hiện tại chưa có thiệt hại về người cũng như tài sản, lượng mưa lớn nhưng cũng thất thường lúc thì mưa rất to nhưng có thời điểm lại mưa nhỏ lại”, ông Đào Trong Tuệ thông tin thêm.

Huyện đảo Bạch Long Vỹ nằm giữa vịnh Bắc Bộ trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đảo có diện tích tự nhiên 2,33 km2,


 

Hình ảnh sơ tán dân tại đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Thanh Niên.
Hình ảnh sơ tán dân tại đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Thanh Niên.



Trước đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Ương cho biết, hồi 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Bạch Long Vĩ, cách Nam Định 160km, cách Thanh Hóa 200km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Nhật Ngân/VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.