Chiếm đoạt 33 tỉ đồng, giám đốc công ty đi làm rẫy thuê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giám đốc công ty thế chấp tài sản không thuộc sở hữu của mình rồi bỏ trốn.
 Bị cáo Vũ Văn Long tại tòa.
Bị cáo Vũ Văn Long tại tòa.
Ngày 21-6, TAND TP HCM đưa bị cáo Vũ Văn Long (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai, ngụ quận 7, TP HCM) ra xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Do có nhiều vấn đề chưa được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án này.
Theo cáo trạng, tháng 9-2007, bị cáo Long gặp Phạm Nhật Kiều (Giám đốc Chi nhánh nam Sài Gòn của Công ty cho thuê tài chính II – ALC 2) đề nghị duyệt cho Long thuê tài chính 33 tỉ đồng và thế chấp là tàu biển Phúc Hải 06.
Mặc dù tài sản thế chấp là tàu biển này chưa đứng tên sở hữu của Long hay Công ty Phương Mai, hồ sơ không bảo đảm về năng lực tài chính, ông Kiều vẫn đồng ý cho vay. Ông này chỉ đạo Lê Mạnh Dũng (Phó Giám đốc Chi nhánh nam Sài Gòn của Công ty ALC 2) ký duyệt, đề xuất để ra quyết định cho Long thuê tài chính 33 tỉ đồng.
Đến thời hạn trả nợ, Long không trả tiền mà bỏ trốn. Công ty ALC 2 không thu hồi được tài sản cho thuê, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Do Long bỏ trốn nên chỉ còn ông Kiều, Dũng bị xử lý hình sự.
Ngày 21-1-2016, Bộ Công an ra quyết định khởi tố hình sự về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Long. Khoảng 8 ngày sau, công an ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Long.
Tháng 3-2017, các trinh sát hóa trang, tiếp cận, bắt giữ khi Long đang làm thuê tại một rẫy cà phê.
Hòa Hiệp (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.