Lời khai ban đầu của con trai đầu độc cha bằng cyanua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến việc con trai thuốc chết cha ruột mình, trưa 24-11, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự đối với Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang) để điều tra về hành vi giết người.
 

Đối tượng Nghĩa.
Đối tượng Nghĩa.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận năm 17 tuổi bản thân bị bệnh thoái hóa cột sống nên dẫn đến chân bị teo đi lại khó khăn. Nghĩa đã đi điều trị khắp nơi tốn nhiều tiền nhưng vẫn không khỏi. Từ đó giữa Nghĩa và cha là ông Nguyễn Văn Chí (50 tuổi) không hòa thuận. Cộng thêm thời gian gần đây ông Chí có ý định gả em gái Nghĩa lấy chồng nước ngoài nên mâu thuẫn giữa 2 cha con ngày càng gay gắt.

Từ đó Nghĩa nảy sinh ý định đầu độc giết cha mình. Tuy nhiên do bản thân đi lại khó khăn nên Nghĩa đã đặt mua thuốc độc trên mạng. Trước đó, Nghĩa đã nghiên cứu kỹ chất độc nào có thể thuốc chết người ngay lập tức và đã quyết định mua cyanua.

Để có tiền mua thuốc độc, Nghĩa nói dối mẹ có loại thuốc uống vào Nghĩa sẽ hết bệnh ngay và xin tiền mẹ. Thương con, người mẹ đi vay tiền và gửi tiền theo địa chỉ của Nghĩa đưa. Cũng chính người mẹ đã đi lấy thuốc về giúp Nghĩa.

Ngày 23-11, Nghĩa lợi dụng lúc nhà không có ai đã tự tay bỏ cyanua vào hũ rượu của cha mình và ngồi bên cạnh khi cha và người hàng xóm uống rượu...

Do thường xuyên bị cha la mắng nên Nghĩa đặt mua độc chất cyanua với giá 3,8 triệu đồng trên mạng với mục đích giết cha. Sáng 23-11, Nghĩa bỏ chất độc cyanua vào hũ rượu của cha. Đến trưa cùng ngày, ông Chí và người hàng xóm Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi) đã uống phải rượu do Nghĩa hạ độc nên cả 2 đã tử vong.

Hải Dương/phapluat

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.