Phát hiện thi hộ, gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang tạm giữ đối tượng Văn Đức Thái (25 tuổi, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi gian lận trong thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại cơ quan công an, bước đầu Văn Đức Thái khai nhận dùng giấy CMND đã sửa chữa để thi hộ cho thí sinh Trương Quốc Cường (23 tuổi, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng).

Nếu thi đỗ 3 môn Toán, Vật lý, Anh văn cho Cường, Văn Đức Thái sẽ nhận được số tiền 100 triệu đồng.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22-6, khi Văn Đức Thái đến thi hộ môn Toán tại phòng thi số 43, điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thì bị hội đồng coi thi phát hiện, lập biên bản bàn giao cho Công an phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

Trong ngày 23-6, tại Hà Nội cũng có tin đồn, có một trường hợp thi hộ, tuy nhiên Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Hà Nội khẳng định là không có trường hợp thi hộ ở Hà Nội.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, khi nghe phản ánh đã trao đổi với PA83 Hà Nội và được khẳng định là không có.

Cũng trong buổi thi môn Toán, tại điểm thi Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội đã phát hiện một thí sinh sử dụng tai nghe đọc và chép lời giải bài thi trắc nghiệm môn Toán. Ngay lập tức thí sinh đã bị lập biên bản đình chỉ thi và mời về Hội đồng thi để xử lý.

Trong kỳ thi năm nay, Công an Hà Nội cũng đã cảnh báo về những loại thiết bị công nghệ cao mà thí sinh có thể sử dụng để gian lận thi cử.

Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện và đình chỉ thi 1 thí sinh mang vào phòng thi môn Vật lý máy tính bỏ túi có gắn camera để tuồn thông tin ra ngoài.

Tại TP. Hồ Chí Minh, một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Marie Curie đã bị đình chỉ thi ngay trong môn thi thành phần đầu tiên (Vật lý) của tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên vì vi phạm qui chế thi - sử dụng đồng hồ thông minh giống như điện thoại di động trong phòng thi.

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT thì thí sinh không được sử dụng các thiết bị điện tử có chức năng truyền tin.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.