Ninh Thuận kêu gọi 35.400 tỷ đồng vốn đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ninh Thuận kêu gọi 35.400 tỷ đồng vốn đầu tư ảnh 1
 

Trong cuộc họp báo sáng 9-9, tại Hà Nội, Cục Trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phan Hữu Thắng cho biết, "Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2009" sẽ được tổ chức ngày 17-10 tại Ninh Thuận.

Tại cuộc họp báo, Ninh Thuận đã đưa ra giới thiệu danh mục 56 dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh trong dịp này với tổng trị giá ước khoảng trên 35.400 tỷ đồng; trong đó có 33 dự án cụ thể, 23 dự án mong muốn.

Theo đánh giá của Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tại Việt Nam, Ninh Thuận là địa điểm lý tưởng để phát triển công nghiệp năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời), khai thác và chế biến khoáng sản, nông lâm- ngư nghiệp (chăn nuôi và trồng trọt, đánh bắt- nuôi trồng- chế biến thủy hải sản, sản xuất muối và các sản phẩm muối) và du lịch (du lịch biển, du lịch văn hóa).

Jetro cho rằng việc Chính phủ Việt Nam thông qua Báo cáo định hướng quy hoạch phát triển các nhà máy điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2030 và quyết định đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân tại Ninh Thuận sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho tỉnh phát triển hạ tầng cơ sở, thu hút đầu tư nước ngoài trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Chí Dũng cho biết, hội nghị nhằm giới thiệu rộng rãi những tiềm năng, lợi thế cũng như chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Ninh Thuận và đẩy mạnh thu hút các nguồn lực về vốn và con người, tạo động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh và khu vực; thu hẹp khoảng cách phát triển với các tỉnh, thành trong cả nước nói chung và các tỉnh Nam Trung bộ nói riêng.

Tỉnh quyết tâm xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh có chỉ số cạnh tranh cao, tạo dựng một môi trường sống tốt, một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực, một trung tâm năng lượng sạch... Và tin tưởng các nhà đầu tư sẽ tìm thấy ở Ninh Thuận những cơ hội đầu tư hết sức rõ ràng, chi tiết với tinh thần thân thiện nhất.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.