Bảo tàng tỉnh Gia Lai vẫn mở cửa đón khách dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Lê Thanh Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng tỉnh Gia Lai-cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2021, Bảo tàng vẫn sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan. 
 Phòng Trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa (Bảo tàng tỉnh) sẽ ra mắt khách tham quan vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa (Bảo tàng tỉnh) sẽ ra mắt khách tham quan vào dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Lam Nguyên
Để đảm bảo các quy định về phòng-chống dịch Covid-19, khách tham quan phải xếp hàng và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m; số lượng khách không quá 20 người/đoàn.
Bên cạnh đó, Bảo tàng sẽ ra mắt Phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa với các mặt hàng phong phú gồm: gần 300 sản phẩm du lịch (thổ cẩm và các mặt hàng làm từ thổ cẩm, mặt nạ gỗ, gùi… ); 133 sản phẩm là đặc sản địa phương (cà phê, hồ tiêu, mật ong, hạt mắc ca, rượu ghè…) phục vụ khách tham quan. Đặc biệt, tại đây, Bảo tàng tỉnh còn trưng bày 42 món cổ vật quý hiếm nhằm giới thiệu, quảng bá nét văn hóa bản địa đặc sắc. 

LAM NGUYÊN