Giai đoạn 2015-2020, Quỹ Khuyến học thị xã Ayun Pa tiếp nhận gần 4 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-9, Hội Khuyến học thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) với sự tham dự của 58 đại biểu đại diện cho 4.230 hội viên toàn thị xã.

Hội Khuyến học thị xã Ayun Pa hiện có 8 hội cơ sở xã, phường, 49 chi hội thôn, tổ dân phố, 18 chi hội trường học, 4 ban khuyến học hội đồng hương và cơ sở tôn giáo. Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hỗ trợ của các ngành, Mặt trận, đoàn thể, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại thị xã đạt được nhiều kết quả. Giai đoạn 2015-2020, toàn thị xã có 13.346 lượt gia đình, 20 lượt dòng họ, 227 lượt thôn, tổ dân phố, 87 lượt trường học được UBND các xã, phường quyết định công nhận đạt danh hiệu học tập hàng năm và 3 năm liền.

Xác định công tác xây dựng Quỹ Khuyến học đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích, hỗ trợ giáo dục, nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học thị xã đã vận động và tiếp nhận gần 2 tỷ đồng; Hội Khuyến học xã, phường và các hội đồng hương đóng góp 275 triệu đồng; các trường học vận động 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các nhà hảo tâm đã ủng hộ nhiều hiện vật như xe đạp, đồ dùng học tập, mũ bảo hiểm, quần áo… với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Từ kết quả vận động được, Hội Khuyến học, Ban Giám hiệu các trường đã trao học bổng, khen thưởng cho gần 2.400 em học sinh vượt khó và có thành tích cao trong học tập.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học thị xã khóa IV ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyên Hương
Ban Chấp hành Hội Khuyến học thị xã Ayun Pa khóa IV ra mắt đại hội. Ảnh: Nguyên Hương

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học thị xã phấn đấu 100% thôn, làng, tổ dân phố, trường học tại thị xã có chi hội khuyến học; 50-70% cơ quan, đơn vị, đoàn thể thị xã thành lập tổ chức Hội Khuyến học; hàng năm kết nạp mới từ 17-20% hội viên so với tổng số hội viên hiện có, phấn đấu tổng số hội viên cuối nhiệm kỳ đạt 18% tổng dân số toàn thị xã. Hội Khuyến học thị xã và các xã, phường có kế hoạch vận động quỹ, phấn đấu mỗi xã 10 triệu đồng/năm, mỗi phường 15 triệu đồng/năm, Hội Khuyến học thị xã 50 triệu đồng/năm…

Hội Khuyến học thị xã khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong nhiệm kỳ III tại thị xã. Ảnh: Nguyên Hương
Hội Khuyến học thị xã khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong nhiệm kỳ III tại thị xã. Ảnh: Nguyên Hương

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học thị xã khóa IV gồm 21 người. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Khuyến học thị xã khóa IV đã bầu 3 Ủy viên Ban Thường vụ. Ông Lê Văn Nhân-Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã khóa III được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Ayun Pa khóa IV.

Dịp này, Hội Khuyến học thị xã khen thưởng 7 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong nhiệm kỳ 2015-2020.

NGUYÊN HƯƠNG

 

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.
Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

(GLO)- Song song với các tiết học chính khóa, nhiều trường học tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tổ chức ngoại khóa tiếng Anh nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển kỹ năng nghe-nói cũng như thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.