Chư Sê: Trao học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức trao học bổng cho 40 học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn huyện.

 Trao học bổng cho các em học sinh nghèo, hiếu học Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Phan Đăng Lưu, xã Ayun. Ảnh Minh Vân
Trao học bổng cho các em học sinh nghèo, hiếu học Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Phan Đăng Lưu, xã Ayun. Ảnh Minh Vân

Theo đó, trong đợt này, 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) trích từ quỹ “Vì người nghèo” huyện Chư Sê được trao cho các em học sinh nghèo, hiếu học Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Lợi và Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Phan Đăng Lưu, xã Ayun. 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) trích từ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai được trao cho các em học sinh nghèo, hiếu học Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, xã Hbông.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm kịp thời động viên, tạo động lực giúp các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

 

MINH VÂN
 

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.