Gia Lai: Khảo sát cơ sở tiếp nhận công dân thực hiện cách ly y tế tập trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-10, đoàn công tác do Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng, Phó Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát cơ sở sẵn sàng đón công dân của Gia Lai từ TP. Hồ Chí Minh, 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về tỉnh.

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉnh trang cảnh quang tại khu cách ly. Ảnh: Huy Bắc
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉnh trang cảnh quan tại khu cách ly. Ảnh: Huy Bắc

Theo đó, gần 10 ngày nay, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng tiếp nhận công dân thực hiện cách ly y tế tại Trường Cao đẳng Gia Lai.

Tại đây, đoàn đã kiểm tra, đánh giá thuận lợi, khó khăn về thực trạng cơ sở vật chất bảo đảm cho tiếp nhận, chăm sóc khoảng 700 công dân theo đúng quy định của ngành Y tế như: phòng trực; phòng sinh hoạt, nghỉ ngơi của công dân; khu vực nấu ăn; khu nghỉ ngơi, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly. Đồng thời, phân luồng, phân loại đối với công dân chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19; người đã tiêm 1 mũi; người đã tiêm 2 mũi; bệnh nhân Covid-19 đã điều trị khỏi để bố trí cách ly riêng biệt nhằm bảo đảm an toàn theo quy định.

Được biết, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, dự kiến công dân sẽ về Trường Cao đẳng Gia Lai thực hiện cách ly y tế tập trung vào ngày 17-10-2021.

 

HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 705 bệnh nhân lao. Theo đánh giá, số bệnh nhân tiềm ẩn và nguồn lây trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng gia tăng bệnh nhân kháng thuốc gây khó khăn trong công tác phòng-chống lao.