4.175 ca Covid-19 trong ngày 19/7, TP.HCM có 3.074 bệnh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 19/7, Việt Nam ghi nhận 2.161 ca mắc mới trong 12 giờ qua nâng tổng số ca trong ngày lên 4.175.

Các ca bệnh được Bộ Y tế công bố trong bản tin tối bao gồm: TP.HCM (1.539), Bình Dương (288), Đồng Nai (80), Đồng Tháp (47), Long An (37), Khánh Hòa (34), Hà Nội (32), Bình Thuận (19), Phú Yên (16), Cần Thơ (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Quảng Nam (9), Kiên Giang (8 ), Bình Phước (6), Hưng Yên (4), Ninh Thuận (4), Quảng Ngãi (3), Trà Vinh (3), Bình Định (2), Đắk Nông (1), Hải Phòng (1), Ninh Bình (1), Bắc Ninh (1).

Trong đó, 1.990 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

Riêng trong ngày 19/7, số ca mắc trong nước được ghi nhận là 4.175. TP.HCM vẫn là địa phương có số ca mắc mới lớn nhất với 3.074 trường hợp nhiễm virus.

Đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng 55.946 ca mắc Covid-19 được ghi nhận trong nước và 2.079 trường hợp nhập cảnh. Trong đó, riêng trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 27/4), số ca nhiễm là 54.376 người. 8.273 bệnh nhân trong số đó đã được công bố khỏi bệnh.

11 tỉnh, thành phố đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Cũng trong ngày 19/7, 380 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 80 ca tử vong. Các trường hợp tử vong đều liên quan đến bệnh nền, phần lớn ở người cao tuổi.

 

Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Ngoài TP.HCM, nhiều tỉnh, thành phố cũng liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), thành phố đang điều trị cho hơn 33.000 bệnh nhân (bao gồm cả những người có kết quả xét nghiệm rRT-PCR, xét nghiệm nhanh dương tính). Trong đó, 362 bệnh nhân nặng đang thở máy và 10 trường hợp được can thiệp ECMO.

Trong khi đó, chỉ trong 2 tuần, từ 5/7 đến nay, Hà Nội cũng ghi nhận 200 trường hợp nhiễm nCoV. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị y tế dự phòng, yêu cầu tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ trong cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Theo Quốc Toàn (zingnews.vn)

https://zingnews.vn/them-2161-benh-nhan-covid-19-tphcm-co-1539-ca-post1237103.html

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 705 bệnh nhân lao. Theo đánh giá, số bệnh nhân tiềm ẩn và nguồn lây trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng gia tăng bệnh nhân kháng thuốc gây khó khăn trong công tác phòng-chống lao.