TP HCM thêm 11 ca nghi mắc Covid-19, có 9 người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TP HCM tiếp tục ghi nhận thêm 11 trường hợp nghi mắc Covid-19, trong đó có 9 người liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.
Sáng 4-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết tính từ 18 giờ ngày 3-6 đến 6 giờ sáng nay, thành phố ghi nhận thêm 11 trường hợp nghi nhiễm mới (đang chờ Bộ Y tế công bố).

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại quận Gò Vấp. (Ảnh: HUẾ XUÂN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại quận Gò Vấp. (Ảnh: HUẾ XUÂN)
Trong 11 trường hợp, có 9 người liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng và 2 trường hợp cư trú tại TP Thủ Đức đi khám được phát hiện tại Bệnh viện FV.
Theo HCDC, 9 người liên quan đến Hội thánh là các F1 đã được cách ly từ trước. Các trường hợp này được ghi nhận tại TP Thủ Đức (5), quận Bình Tân (3), Gò Vấp (1).
Như vậy trong 12 giờ qua, TP Thủ Đức ghi nhận thêm 7 trường hợp nghi nhiễm mới, trong đó 2 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện FV đang được điều tra, xác minh nguồn lây.
Hải Yến (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 705 bệnh nhân lao. Theo đánh giá, số bệnh nhân tiềm ẩn và nguồn lây trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng gia tăng bệnh nhân kháng thuốc gây khó khăn trong công tác phòng-chống lao.