Covid-19: Nhà khoa học phát hiện khắc tinh tiêu diệt gọn virus corona

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Nếu một người bệnh dùng ngón tay dính nước bọt nhấn nút thang máy, và ngay sau đó bạn ấn đúng vào nút này rồi ngoáy mũi thì bạn sẽ có nguy cơ lây bệnh. Nếu người bệnh kia thở vào nút bấm, vài phút sau bạn ấn nút và dùng ngón tay ngoáy mũi thì chưa chắc bạn sẽ nhiễm virus", nhà khoa học cho biết.

 



Khả năng tồn tại của virus corona trên các vật thể khác nhau, bao gồm tay nắm cửa và nút thang máy, phụ thuộc vào độ ẩm trong không khí và độ ẩm của các bề mặt này, người đứng đầu Phòng thí nghiệm Công nghệ phân tử tại Viện Hóa sinh học, thuộc Viện Khoa học Nga, ông Vsevolod Belousov viết trên Facebook.

SARS-CoV-2 thuộc nhóm gọi là virus có vỏ bọc

"Điều này có nghĩa là một hạt virus vừa được "đóng gói" tự tách ra khỏi tế bào bị nhiễm bệnh, bao quanh mình bằng màng tế bào chủ sau khi nạp vào màng này các protein virus cần thiết để lây nhiễm cho tế bào tiếp theo", trích bài đăng.

Ông Belousov giải thích rằng màng tế bào là một lớp lipid kép, kẻ thù chính của nó là xà phòng hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào khác - chúng tiêu diệt virus ngay lập tức. Người bạn chính của virus là độ ẩm, ông nói thêm.

Virus không thể sống trong môi trường thiếu ẩm ướt

"Tình trạng bị sấy khô giết chết virus tương tự như chất tẩy rửa hoặc cồn. Đó là lý do vì sao virus truyền qua các giọt nhỏ không khí. Không phải các hạt virus bay trong không khí, mà là các giọt siêu nhỏ, mỗi hạt như thế chứa hàng trăm và hàng nghìn hạt virus",  ông nói.

Do đó, độ ẩm càng cao, cơ hội lây nhiễm càng lớn và bạn có thể tiêu diệt virus corona bằng cách làm khô nó, ví dụ, bằng cách phơi nó.

"Nếu một người bệnh dùng ngón tay dính nước bọt nhấn nút thang máy, và ngay sau đó bạn ấn đúng vào nút này rồi ngoáy mũi thì bạn sẽ có nguy cơ lây bệnh. Nếu người bệnh kia thở vào nút bấm, vài phút sau bạn ấn nút và dùng ngón tay ngoáy mũi thì chưa chắc bạn sẽ nhiễm virus", nhà khoa học cho biết.

 

Theo Tuấn Anh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Quân y 211: “Lấy người bệnh làm trung tâm”

Bệnh viện Quân y 211: “Lấy người bệnh làm trung tâm”

(GLO)- Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, những năm qua, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trau dồi y đức để từng bước nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh.
Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

(GLO)- Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên trầm trọng, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.

3 người ngộ độc nặng do ăn bọ cánh cứng

3 người ngộ độc nặng do ăn bọ cánh cứng

(GLO)- Chiều 8-5, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, Trung tâm Chống độc của bệnh viện này đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bọ cánh cứng (một số tỉnh phía Bắc gọi là sâu ban miêu).