Tự hào về người trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời chiến tranh chống Mỹ nổi lên phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, một phong trào tình nguyện của thanh niên đã thu hút hàng chục vạn người trẻ vào các tiểu đoàn, trung đoàn thanh niên xung phong phục vụ khắp các chiến trường từ Bắc vào Nam.

Bây giờ, khi dịch Covid-19 tàn hại nhân dân cả nước, thì một lần nữa, thanh niên khắp nơi lại tình nguyện cùng các địa phương trong cả nước chống dịch. Điển hình là tâm điểm dịch ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đã đón hàng trăm ngàn thanh niên tình nguyện trong cả nước, từ thanh niên trong các cơ sở y tế, bệnh viện, trường đào tạo sinh viên, học viên y tế, tới hàng vạn chiến sĩ quân đội, công an, và đặc biệt nhất là những thanh niên tình nguyện tự do, không thuộc tổ chức nào nhưng đầy lòng yêu thương đồng bào mình, đã tình nguyện làm đủ các công việc trợ giúp người dân và các tỉnh chống dịch.

Đã gọi là “thanh niên tình nguyện” thì không phân biệt trong tổ chức hay ngoài tổ chức, họ tới những nơi cần trợ giúp mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào, giúp dân bằng tấm lòng, bằng nhiệt tình tuổi trẻ, bằng khả năng và sự sáng tạo của chính mình.

Ngay tại TP.HCM, hình ảnh những “đội shipper tình nguyện” mang bình ô xy tiếp ứng cho từng ngôi nhà có người bị bệnh dịch đang cầu cứu, mang lương thực thực phẩm tới từng ngôi nhà, từng căn hộ người dân đang thiếu thốn, những thanh niên chạy xe máy với những thùng thiện nguyện trên xe… đã làm xúc động bao người dân trong cả nước. Những xe y tế lưu động đã phát huy hết khả năng cơ động, kịp thời mang thuốc men và lực lượng y bác sĩ tới từng ngôi nhà dân có người bệnh... Những gian khó và nguy hiểm khi tình nguyện làm công việc nặng nhọc trong vùng tâm dịch là điều ai cũng thấy và cảm nhận rất rõ.

Tình nguyện là như thế. Những thanh niên tình nguyện với tuổi trẻ mạnh mẽ, dâng hiến, vô tư của mình chính là sức mạnh đầy tự hào của Hội Liên hiệp Thanh niên VN, dù họ có sinh hoạt trong các tổ chức thanh niên hay không.

Tình nguyện là hoạt động vì dân, nên những hành động tình nguyện đều hết sức thực tế, trợ giúp ngay tức khắc cho người dân. Sự hỗ trợ của phương tiện công nghệ thông tin hiện đại cộng với nhiệt huyết của người trẻ đã khiến cho các hành động thiện nguyện - dù có tổ chức hay tự phát - phát huy tối đa hiệu quả trong việc cứu trợ người dân trong cơn khốn khó. Hãy biết ơn tuổi trẻ VN hôm nay, hãy tự hào và ủng hộ họ hết mình trong những việc làm tình nguyện vì cộng đồng, vì đất nước.

 

Theo THANH THẢO (TNO)

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Cần lắm mảng xanh đô thị

Cần lắm mảng xanh đô thị

Cách đây chưa lâu, một chủ thầu xây dựng ở Singapore bị tòa án nước này phạt 25.000 USD vì đã chặt hạ một cây xanh cao 20 m. Một công dân khác chặt 1 cây xoài và 2 cây chôm chôm trong vườn nhà mình cũng bị phạt tổng cộng 6.000 USD.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).