5 điểm nóng quyết định trận đấu Nga vs Tây Ban Nha ở vòng 1/8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dưới đây là 5 cuộc đối đầu có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc ở trận đấu giữa ĐT Nga vs Tây Ban Nha vòng 1/8 World Cup 2018.
1. Diego Costa vs Ignashevich
Diego Costa niềm hi vọng số 1 trên hàng công của tuyển Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).
Diego Costa niềm hi vọng số 1 trên hàng công của tuyển Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).
Với 3 bàn thắng, Diego Costa là một trong số những chân sút ấn tượng nhất vòng bảng World Cup 2018. Có sức mạnh, kỹ năng dứt điểm đa dạng, một suất đá chính trên hàng công của “Bò tót” khó thoát khỏi tay Diego Costa.
Nhiệm vụ “kèm chết” Diego Costa được trao cho lão tướng Ignashevich, người năm nay đã 38 tuổi. Đây có thể là vấn đề đối với đội chủ nhà, khi mà Diego Costa vốn nổi tiếng là mẫu trung phong giỏi tì đè, làm tường tốt. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Ignashevich cũng được đánh giá rất cao ở cuộc đối đầu "già-trẻ" thú vị này.
2. Artem Dzyuba vs Sergio Ramos
 Artem Dzyuba có chiều cao rất ấn tượng, lên tới 1m96 (Ảnh: Getty).
Artem Dzyuba có chiều cao rất ấn tượng, lên tới 1m96 (Ảnh: Getty).
Tiền đạo cao tới 1m96 sẽ là mối đe dọa thường trực trên không với ĐT Tây Ban Nha. Ở vòng loại, Artem Dzyuba cũng đã ghi được 2 bàn thắng. Nhiệm vụ theo kèm Artem Dzyuba sẽ được trao cho trung vệ Sergio Ramos, người được ca tụng là một trong số những hậu vệ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
3. Andres Iniesta vs Roman Zobnin
Andres Iniesta vẫn rất quan trọng với ĐT Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).
Andres Iniesta vẫn rất quan trọng với ĐT Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).
 
Nếu Andres Iniesta là ngòi nổ lợi hại bên phía ĐT Tây Ban Nha, thì Roman Zobnin người được giao nhiệm vụ chăm sóc nhạc trưởng của “Bò tót”, xứng đáng là tấm khiên vững chắc của đội bóng xứ bạch dương.
Tiền vệ của CLB Spartak Moscow, nổi bật ở lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm. Sự nhiệt huyết, cần mẫn của Roman Zobnin được kỳ vọng sẽ giúp khóa chặt những đôi chân ma thuật bên phía ĐT Tây Ban Nha.
4. Aleksandr Golovin vs Busquets
Aleksandr Golovin
Aleksandr Golovin
Người nắm giữ vận mệnh của ĐT Nga, không thể là ai khác ngoài cái tên Aleksandr Golovin. Tiền vệ CLB CSKA Moscow là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía ĐT Nga. Ở vòng loại anh ghi được 1 bàn thắng và có 2 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công.
Đối đầu với Golovin sẽ là Busquets, tiền vệ phòng ngự hay bậc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Phá lối chơi, giành lại quyền kiểm soát trái bóng, không nhiều cầu thủ làm tốt hơn Busquets. Đây sẽ là cuộc đối hứa hẹn nhiều hấp dẫn, kịch tính có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc trận đấu giữa Nga vs Tây Ban nha ở vòng 1/8.
5. Isco vs Mario Fernandes
Tiền vệ Isco đang có phong độ khá ổn định (Ảnh: Getty).
Tiền vệ Isco đang có phong độ khá ổn định (Ảnh: Getty).
Isco dự kiến sẽ có cuộc đối đầu thú vị với hậu vệ gốc Brazil đang khoác áo ĐT Nga là Mario Fernandes. Cầu thủ này đã có 2 lần ra sân cho ĐT Nga ở vòng bảng và được cho nghỉ ở trận đấu với ĐT Uruguay, nên sẽ rất sung sức và được kỳ vọng sẽ khóa chặt được Isco ở trận đấu giữa hai đội tuyển Nga và Tây Ban Nha vào lúc 21 giờ đêm nay ngày 1-7.
CTV Thịnh Vy/VOV

Có thể bạn quan tâm

Ai sẽ lên bục vinh quang?

Ai sẽ lên bục vinh quang?

(GLO)- Lần lượt vượt qua những cái tên sừng sỏ để có mặt ở trận đấu cuối cùng, cả đội tuyển Croatia và Pháp chỉ cách “thiên đường“ đúng một bước chân. Ai sẽ là người giành lấy chiếc cúp vàng danh giá “Gà trống Gaulois“ sẽ tái hiện lịch sử 20 năm trước hay Croatia sẽ trở thành đất nước thứ 10 giành chức vô địch World Cup?
Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

World Cup 2018 đã đi đến vòng bán kết, và ở đây người hâm mộ đang được thấy sự thống trị của Premier League, khi trong số 92 cầu thủ của 4 đội góp mặt, có tới 41 cầu thủ hiện đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh, tức là chiếm tỷ lệ 44,6%.
Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

(GLO)- Đã 32 năm kể từ ngày đội tuyển Bỉ lọt vào đến bán kết của một kỳ World Cup. Giờ đây, khi đã tái lập thành tích đó, thầy trò HLV Roberto Matinez đang hướng đến trận chung kết để lần đầu biết mùi vị của ngôi vương.
Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

(GLO)- FIFA World Cup 2018 đã qua vòng bảng, 1/8, tứ kết, tiếp tục cạnh tranh xác định 4 cái tên bước vào vòng bán kết: Bỉ, Pháp, Anh và Croattia. Từ 11 đến 12-7, 2 trận thư hùng bán kết và sau đó ngày 15-7 với trận chung kết, thứ tự 4 anh hào World Cup lần này cũng sẽ an vị ngôi thứ.