Khai mạc Diễn đàn Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng tại tỉnh Quảng Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại diện thanh niên 11 nước ASEAN mở rộng vừa có buổi gặp mặt, giao lưu tại Diễn đàn Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình.
Sáng ngày 24.8, tại tỉnh Quảng Bình, lễ khai mạc Diễn đàn Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng và Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022 đã được tổ chức.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bá Cường
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bá Cường
Diễn đàn do Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm mục đích triển khai các nội dung, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của Trung ương Đoàn, đưa ra sáng kiến thúc đẩy các hoạt động thanh niên tình nguyện trong ASEAN.
Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. Ngoài ra còn có đại diện Ban thư ký ASEAN, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Quảng Bình và đại diện lãnh đạo các cơ quan phụ trách công tác thanh niên tại các nước ASEAN mở rộng.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan phụ trách công tác thanh niên tại các nước ASEAN tham dự buổi lễ. Ảnh: Bá Cường
Đại diện lãnh đạo các cơ quan phụ trách công tác thanh niên tại các nước ASEAN tham dự buổi lễ. Ảnh: Bá Cường
Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, thông qua diễn đàn sẽ khẳng định được vai trò của Việt Nam trong việc đóng góp, hợp tác ASEAN và hợp tác ASEAN mở rộng.
"Diễn đàn với các phiên thảo luận, các hoạt động trải nghiệm, tình nguyện thực tế giúp các bạn thanh niên đưa ra nhiều ý tưởng, sáng kiến về tình nguyện phù hợp để xây dựng, phát triển tại đất nước mình. Cùng nhau phối hợp xây dựng các cơ chế, tổ chức các hoạt động hợp tác thanh niên ASEAN+ trong lĩnh vực tình nguyện vì lợi ích chung của cộng đồng, khu vực", anh Lâm nói.
Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối. Ảnh: Bá Cường
Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối. Ảnh: Bá Cường
Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.
Với mục tiêu là đưa ra được các sáng kiến về bảo tồn, bảo vệ môi trường và các nội dung tình nguyện khác, diễn đàn sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 23-27.8.2022 với các phiên thảo luận và chuỗi hoạt động an sinh xã hội triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Lễ trao giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022 sẽ diễn ra vào tối ngày 26.8 và livestream trực tuyến trên fanpage Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Theo Bá Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.