Cán bộ Đoàn phải 'dám nghĩ dám làm vì lợi ích của đất nước'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chia sẻ tại Hội nghị Ban thương vụ T.Ư Đoàn sáng nay, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng đội ngũ cán bộ Đoàn phải dám nghĩ dám làm vì lợi ích của đất nước.
Sáng 17.10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 17, khóa XI với sự chủ trì của các anh: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và các Bí thư T.Ư Đoàn.
Phát biểu tại hội nghị, anh Tuấn đã ghi nhận những đóng góp của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong thời gian qua. Anh Tuấn cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã nỗ lực linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo không mệt mỏi, để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; tinh thần sáng tạo của đoàn viên thanh niên được phát huy và đạt được nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy và nhân dân đánh giá cao.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Hải
Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Hải
Anh Tuấn cũng cho biết tổ chức Đoàn và thanh niên đã đóng góp rất lớn trong phòng chống dịch để đại dịch bắt đầu được kiểm soát, nhưng cần tiếp tục phát huy tinh thần này, không được phép chủ quan.
Nêu các vấn đề cần thảo luận trong hội nghị lần này, anh Tuấn cho biết đây là hội nghị quan trọng để bàn các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 sẽ diễn ra vào năm tới. Hội nghị sẽ thảo luận về các dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2022; Quy chế tổ chức và quản lý các hoạt động đối ngoại thanh niên
Về dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, anh Tuấn cho biết chủ đề công tác năm 2022 dự kiến là Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức. Yêu cầu là cần chuyển hướng cách làm để thích ứng với dịch Covid-19 trên nguyên tắc: việc gì cơ sở làm tốt sẽ tiếp tục được phát huy và chỉ định hướng những việc mới, việc khó.
Cần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn
Anh Tuấn nhấn mạnh về những nội dung trọng tâm tổ chức Đoàn cần thực hiện, trong thời gian tới, đặc biệt là những vấn để mà Nghị quyết T.Ư 4, khóa 13 của Đảng đã đặt ra.
Anh Tuấn đề nghị đại biểu cần nghiên cứu, thảo luận, đề xuất những giải pháp, sáng kiến mới, những mô hình hay có thể nhân rộng toàn quốc, trọng tâm là việc khơi dậy trong mỗi đoàn viên, thanh niên khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế; kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đoàn từ cơ sở tới T.Ư.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Đăng Hải
Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Đăng Hải
"Cần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, chú trọng rèn rũa đội ngũ cán bộ Đoàn có kiến thức, kỹ năng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ dám làm vì lợi ích của đất nước; nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; đẩy mạnh công tác phụ trách Đội và chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng", anh Tuấn nói.
Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và cho rằng báo cáo chính trị cần nhấn mạnh về vai trò của thanh niên trong phòng chống đại dịch và định hướng các vấn đề sau đại dịch thanh niên cần làm gì.
Đồng thời nhiều đại biểu đã phản ánh khó khăn về sự thiếu hụt cán bộ Đoàn. Theo anh Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên, nếu chủ đề công tác năm 2022 là "Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức" thì công tác cán bộ phải là vấn đề then chốt.
Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.