Tết Trung thu khác lạ của thiếu nhi vùng dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mùa trung thu năm nay khác lạ đối với nhiều em nhỏ ở tỉnh Quảng Bình, bởi lần đầu tiên chẳng có tiếng trống và điệu múa lân sư rộn rã mà đang phải đón tết thiếu nhi trong các khu phong tỏa, khu cách ly.

 
Thiếu thi ở xã biên giới Trường Sơn, H.Quảng Ninh, được nhận quà trung thu của lực lượng biên phòng Quảng Bình. Ảnh: Hoài Nam
Thiếu thi ở xã biên giới Trường Sơn, H.Quảng Ninh, được nhận quà trung thu của lực lượng biên phòng Quảng Bình. Ảnh: Hoài Nam
Thấu hiểu được tình cảnh đó, những ngày qua, nhiều tổ chức, đơn vị đã mang quà đến trao tặng cho thiếu nhi đang ở trong các khu cách ly, khu tập trung hay cả những vùng sâu, vùng xa khó khăn tại Quảng Bình. Tất cả đều muốn tạo một không khí Tết Trung thu thật đặc biệt, ý nghĩa cho các em.
Mang đèn ông sao vào khu cách ly
Vào ngày 20.9, đoàn công tác của Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình đã đi thăm, tặng 303 suất quà cho các em nhỏ đang điều trị Covid-19 trong các bệnh viện dã chiến tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, anh Đặng Đại Bàng (thứ 2 từ phải qua) trao quà trung thu cho trẻ em vùng phong tỏa. Ảnh: N.M
Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, anh Đặng Đại Bàng (thứ 2 từ phải qua) trao quà trung thu cho trẻ em vùng phong tỏa. Ảnh: N.M
Đoàn cũng thăm và trao 45 suất quà cho thiếu nhi tại khu cách ly tập trung Trường Chính trị tỉnh và Trường Quân sự tỉnh; trao 90 suất quà cho các em tại khu phong tỏa P.Bắc Lý và xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới). Mỗi phần quà gồm trái cây, bánh kẹo, sữa và không thiếu chiếc đèn ông sao.
Trước đó, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình phát động đợt cao điểm “Vì đàn em thân yêu” tại khắp các huyện, thị xã, thành phố với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu niên, nhi đồng trong thời gian giãn cách xã hội.
Chị Lê Thị Ngọc Hà, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình, chia sẻ: “Trung thu năm nay là một mùa trung thu đặc biệt với các em thiếu nhi. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn nên không thể tổ chức các hoạt động sôi nổi như hằng năm. Qua đợt cao điểm này, chúng tôi mong muốn sẽ mang đến cho các em nhỏ tình yêu thương, niềm vui để động viên các em phần nào trong dịp Tết Trung thu đặc biệt".

Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình phối hợp trao quà trung thu cho trẻ em đang ở bệnh viện. Ảnh: N.M
Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình phối hợp trao quà trung thu cho trẻ em đang ở bệnh viện. Ảnh: N.M
Trung thu cho trẻ vùng cao trong khu cách ly
Kịp thời chung tay chăm lo, động viên thiếu niên nhi đồng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi và tặng quà. Quà trung thu năm 2021 được các đơn vị dành cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các cháu ở khu vực biên giới đang thực hiện cách ly tại những khu cách ly tập trung.

Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng Quảng Bình phối hợp với phụ nữ xã Trường Sơn (H.Quảng Ninh) tặng quà trung thu cho trẻ em dân tộc Vân Kiều. Ảnh: Hoài Nam
Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng Quảng Bình phối hợp với phụ nữ xã Trường Sơn (H.Quảng Ninh) tặng quà trung thu cho trẻ em dân tộc Vân Kiều. Ảnh: Hoài Nam
Hưởng ứng tinh thần đó, từ ngày 18 - 20.9, các đơn vị trên 2 tuyến biên phòng và đoàn viên thanh niên, phụ nữ tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà. Tổng cộng có 1.450 suất quà trao tận tay các cháu thiếu nhi, trị giá hơn 150 triệu đồng.
Mỗi phần quà có bánh trung thu, bánh kẹo các loại, sữa, đèn ông sao và kể cả quà hỗ trợ học tập như xe đạp, máy tính, điện thoại thông minh, khăn quàng đỏ...

Thiếu nhi tại khu cách ly Tiểu đoàn huấn luyện cơ động biên phòng được nhận quà trung thu của Bộ đội biên phòng Quảng Bình. Ảnh: Hoài Nam
Thiếu nhi tại khu cách ly Tiểu đoàn huấn luyện cơ động biên phòng được nhận quà trung thu của Bộ đội biên phòng Quảng Bình. Ảnh: Hoài Nam
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ biên phòng với những món quà Tết Trung thu đặc biệt ý nghĩa đã làm ấm lòng thiếu nhi dân tộc ít người có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới miền tây Quảng Bình, cũng như tại các khu cách ly trong mùa trung thu.
Theo Trương Quang Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.