An Khê quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh hoạt động dạy và học, các trường THPT trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Những học sinh ưu tú sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, thể hiện khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Thị ủy An Khê, từ đầu năm đến nay, các trường THPT trên địa bàn thị xã đã giới thiệu 12 học sinh ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 3 học sinh được kết nạp vào Đảng.

  Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê) tổ chức kết nạp 2 học sinh ưu tú vào Đảng. Ảnh: Ngọc Minh
Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê) tổ chức kết nạp 2 học sinh ưu tú vào Đảng. Ảnh: Ngọc Minh


Những năm qua, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trãi luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh. Thầy Hồ Văn Dũng-Phó Bí thư Chi bộ nhà trường-cho biết: Để tạo nguồn phát triển đảng viên, ngay từ khối lớp 10, Chi bộ giao Đoàn trường theo dõi, rà soát những học sinh gương mẫu, có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, thành tích học tập nổi bật để tạo nguồn kết nạp vào Đảng. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua để tạo môi trường cho các em rèn luyện, phấn đấu; phân công giáo viên là đảng viên quan tâm, tạo điều kiện, giúp học sinh phát huy năng lực, phẩm chất và trưởng thành về mặt tư tưởng chính trị. “Năm học 2018-2019, Chi bộ nhà trường đã kết nạp 2 học sinh vào Đảng. Đầu tháng 7-2021, chúng tôi tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 học sinh này. Đây là những em có thành tích nổi bật trong học tập, các phong trào thi đua và rèn luyện tại trường”-thầy Dũng nói.

Em Đặng Thị Lịch chia sẻ: “Em rất vui và tự hào. Đây là bước ngoặt quan trọng khi em bước vào tuổi 18, đồng thời là động lực để em cố gắng phấn đấu, đạt kết quả cao khi bước vào giảng đường đại học. Em cảm ơn nhà trường, thầy cô đã quan tâm, dìu dắt”.

 Là học sinh ưu tú của Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai vinh dự được kết nạp vào Đảng, em Đinh Thị Thanh Tâm bày tỏ: “Nhờ thầy cô tin tưởng, quan tâm giúp đỡ trong suốt thời gian qua mà em sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành một đảng viên tiền phong, gương mẫu. Đặc biệt, thời gian tới, khi trở thành sinh viên, em sẽ quyết tâm học tập và trau dồi hơn nữa để xứng đáng với vai trò người đảng viên và sự tin yêu của các thầy cô”.

Theo cô Văn Thị Thu Vân-Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, công tác phát triển đảng viên trong học sinh được nhà trường chú trọng trong nhiều năm qua với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. “Bên cạnh phân công giáo viên là đảng viên cùng giáo viên chủ nhiệm quan tâm, giúp đỡ các em trong học tập, Chi bộ giao Ban Chấp hành Đoàn trường tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các em trong học tập và rèn luyện”-cô Vân thông tin.

Cũng theo cô Vân, quá trình xét duyệt học sinh ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được lựa chọn kỹ lưỡng. Năm học 2020-2021, Chi bộ nhà trường đã lựa chọn, giới thiệu 5 học sinh ưu tú khối lớp 12 tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Trong đó có 1 em được kết nạp vào Đảng. “Những học sinh còn lại là “hạt giống” tạo nguồn cho các trường đại học tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện để các em rèn luyện, phấn đấu”-Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai nhấn mạnh.

 

 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.