Tuổi trẻ Kon Tum quyên góp hàng chục tấn nông sản cho TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều ngày qua, nhiều hội nhóm thiện nguyện ở tỉnh Kon Tum đã liên kết cùng nhau đi xin từng bó rau, quả bí để gửi tặng bà con gặp khó khăn vì dịch Covid-19 tại TP. HCM.

Các bạn trẻ ở Kon Tum tham gia nhổ rau gửi về vùng dịch. Ảnh: ĐỨC NHẬT
Các bạn trẻ ở Kon Tum tham gia nhổ rau gửi về vùng dịch. Ảnh: ĐỨC NHẬT
Các hội nhóm thiện nguyện tại Kon Tum đã tổ chức vận động, quyên góp rau, củ, quả hoặc tiền mặt để tiếp sức cho người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19 ở TP.HCM.
Chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Chủ nhiệm CLB Máu nóng khu vực Tây nguyên -  Kon Tum, cho biết các hội nhóm thiện nguyện tại Kon Tum đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Kon Tum hướng về Sài Gòn" và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của hàng trăm bạn trẻ cùng người dân địa phương.
“Trong hai ngày qua, hàng trăm người dân khắp tỉnh Kon Tum đã liên hệ với CLB bày tỏ mong muốn gửi tặng rau củ quả. Nhận được tấm lòng của người dân, chúng tôi đã phối hợp với các CLB khác cử thành viên đến vườn rau của người dân thu hái và tập trung lại. Sau khi nhận đủ số lượng, chúng tôi sẽ chuyển rau, củ, quả vào TP.HCM tặng bà con”, chị Thảo Nguyên cho biết.
Chỉ vài ngày sau khi phát động, chương trình đã nhận được hàng chục tấn nông sản, trái cây, rau củ quả các loại cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác từ các tổ chức, hội nhóm cũng như các cá nhân, theo anh Trần Văn Cao Sang, Chủ nhiệm CLB I love Kon Tum.

Các bạn trẻ nhẹ nhàng nhổ từng gốc rau cải tránh gây dập nát, hư hỏng. Ảnh: ĐỨC NHẬT
Các bạn trẻ nhẹ nhàng nhổ từng gốc rau cải tránh gây dập nát, hư hỏng. Ảnh: ĐỨC NHẬT
Nhanh tay nhổ bó rau cải xanh mướt, chị Bùi Thị Tuyết Uyên (ở P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum) cho hay chị theo dõi thông tin trên báo chí và nhận thấy cuộc sống của người dân ở TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19.
Do đó, ngay biết được phong trào gửi rau về vùng dịch, chị Uyên không ngần ngại tặng luôn vườn rau cải, rau ngót của gia đình. “Của ít lòng nhiều, ai có gì tặng nấy với tất cả sự chân thành, cầu mong bà con sớm vượt qua dịch bệnh”, chị Uyên nói.

Kon Tum vẫn luôn hướng về người dân ở vùng dịch. Ảnh: ĐỨC NHẬT
Kon Tum vẫn luôn hướng về người dân ở vùng dịch. Ảnh: ĐỨC NHẬT
Con Huỳnh Nguyễn Bảo Duy, học sinh lớp 11 (Trường THPT Duy Tân, TP.Kon Tum) tiếp tục tình nguyện đi hái rau tặng người dân vùng dịch ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp sức mùa thi.
“Để đảm bảo rau đến tay người dân không bị hư hỏng, mọi người phải cẩn thận, nhẹ tay, chăm chút từng tí một. Chúng em mong rằng với món quà nhỏ này sẽ góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt”, Duy nói.

Trong ngày 13.7, chuyến xe đầu tiên chở rau củ, quả ở Kon Tum đã xuất phát đi TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐỨC NHẬT
Trong ngày 13.7, chuyến xe đầu tiên chở rau củ, quả ở Kon Tum đã xuất phát đi TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐỨC NHẬT
“Người dân Kon Tum luôn hướng về người dân ở TP.HCM”, Chủ nhiệm CLB I love Kon Tum nói. Trong ngày 13.7, chuyến xe đầu tiên chở rau củ quả từ Kon Tum đã xuất phát đi TP.HCM để hỗ trợ bà con.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.