Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Xung kích, sáng tạo vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào “Sáng tạo trẻ” cũng như hoạt động xung kích, sáng tạo vì cộng đồng, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đóng góp sức trẻ xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”

Anh Bùi Duy Toàn-Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-cho biết: “Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chuyên môn, ĐVTN trong khối đã ra sức thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” với phương châm “Ở đâu có ĐVTN và tổ chức Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo”. Qua đó, ĐVTN đã tích cực đề xuất nhiều ý tưởng sáng tạo, đề tài khoa học, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học-công nghệ vào lĩnh vực công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Anh Bùi Duy Toàn (thứ 4 từ trái sang) -Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen của Đoàn khối cho các cá nhân có thành tích trong phong trào Sáng tạo trẻ toàn khối. Ảnh: Phan Lài
Anh Bùi Duy Toàn (thứ 4 từ trái sang, Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) tặng giấy khen của Đoàn khối cho các cá nhân có thành tích trong phong trào "Sáng tạo trẻ". Ảnh: Phan Lài


Trong quá trình vận hành điện, anh Lê Diên Long (Chi Đoàn Điện lực Pleiku) nhận thấy khi mưa to, gió lớn, giông, sét, xác suất đứt dây khá cao. Sự cố này thường rơi vào vị trí kẹp răng rẽ nhánh, gây mất an toàn điện và nguy hiểm cho người dân. Trên cơ sở đó, anh Long đã nảy ra sáng kiến làm bộ kẹp để lắp đặt tại các vị trí xung yếu nhằm chống rớt dây khi có sự cố. Nói về bộ chống rớt dây có kích thước nhỏ gọn, giá thành khoảng 50.000 đồng/bộ, anh Long cho biết: “Công ty khuyến khích, tạo điều kiện để ĐVTN nghiên cứu, sáng tạo. Tôi rất vui khi sáng kiến của mình đem lại lợi ích thiết thực và triển khai trong toàn hệ thống”.

Chung niềm đam mê cống hiến, anh Phạm Xuân Phúc-Phó Bí thư Chi Đoàn cơ sở Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên đã có sáng kiến “Phối hợp tổ chức sản xuất hợp lý trong công tác tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật nổ mìn tại công trình mỏ”. Sáng kiến này có ưu điểm nâng quy mô bãi nổ, chất lượng các bãi nổ tốt; rút ngắn thời gian làm việc; đảm bảo an toàn về nổ mìn, nhất là vào mùa mưa. Sáng kiến được Công ty đánh giá cao, đảm bảo quy chuẩn theo quy định, áp dụng vào thi công nạp mìn trên khai trường mỏ. “Từ phong trào “Sáng tạo trẻ”, tôi đã có nhiều sáng kiến được Công ty ghi nhận, biểu dương và càng có động lực để gắn bó với nghề”-anh Phúc chia sẻ.

Xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Ngày 12-6, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Chi Đoàn Cục Quản lý Thị trường tỉnh tổ chức điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ vải thiều cho bà con nông dân Bắc Giang. Trước đó, Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã gửi thư kêu gọi các tổ chức Đoàn hưởng ứng; đồng thời, vận động bạn bè, người thân mua vải. Ngoài ra, Đoàn khối làm đầu mối tiếp nhận, lên phương án thu mua, vận chuyển vải đến các điểm tiêu thụ và giao hàng. Trong 1 ngày, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã bán được gần 6 tấn vải. Theo kế hoạch, Đoàn khối sẽ tổ chức thêm 2 đợt hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, dự kiến vào cuối tháng 6 và ngày 12-7.

Điểm bán hàng do Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều.Ảnh: Phan Lài
Điểm bán hàng do Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều. Ảnh: Phan Lài
Từ đầu năm đến nay, toàn khối có 45 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của ĐVTN được các cấp công nhận, làm lợi hơn 1 tỷ đồng cho các cơ quan, doanh nghiệp. Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 11 cá nhân; Đoàn khối cũng tuyên dương, khen thưởng 17 cá nhân có thành tích trong phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Cùng với đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho thiếu nhi, xây dựng nhà tình nghĩa cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2021, Đoàn cơ sở Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai, Đoàn cơ sở Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Gia Lai phối hợp với Đoàn phường Hoa Lư (TP. Pleiku) nhận giúp đỡ thường xuyên em Hồ Vĩnh Đan (lớp 1, Trường Tiểu học Bùi Dự, phường Hoa Lư). Em Đan có hoàn cảnh hết sức khó khăn, cả gia đình hiện sống trong căn nhà trọ chỉ 20 m2. Các đơn vị đã thường xuyên đến nhà động viên, tặng học bổng, đồ dùng học tập cho em Đan và nhu yếu phẩm sinh hoạt cho gia đình. Em Đan chia sẻ: “Em vô cùng biết ơn vì nhận được sự quan tâm của các anh chị. Em hứa sẽ nỗ lực hơn trong học tập để xứng đáng với sự giúp đỡ này”.

Trao đổi với P.V, Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Đoàn khối đã quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức, được các tổ chức Đoàn trực thuộc hưởng ứng gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, doanh nghiệp. Các phong trào, hoạt động thiết thực tạo điều kiện ĐVTN trong khối không ngừng trau dồi chuyên môn, phát huy đam mê, sáng tạo. Nhiệm vụ của Đoàn khối là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động bổ ích; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm cổ vũ, khích lệ ĐVTN không ngừng sáng tạo, cống hiến.

 

 PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.