Hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên ở Gia Lai: Những tín hiệu vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông qua sự chung tay các đơn vị, doanh nghiệp cùng sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên, thời gian qua, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ nhiều mô hình phát triển kinh tế cho những thanh niên có ý chí vươn lên trong cuộc sống, có tinh thần lập nghiệp, khởi nghiệp tại chính quê hương mình.
Các mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông-lâm nghiệp, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương. Có thể kể đến các loại cây ăn quả như: mít Thái, na không hạt, sầu riêng; cây lấy gỗ; vật nuôi như bò, dê sinh sản…
Là một trong những hộ thanh niên được Huyện Đoàn Phú Thiện ưu tiên lựa chọn hỗ trợ 40 cây na không hạt, anh Vũ Văn Dũng (thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật chăm sóc của Huyện Đoàn và Đoàn xã mà đến nay 40 cây na được hỗ trợ và 400 cây na gia đình tự đầu tư phát triển tốt, dự kiến cho thu hoạch vụ đầu tiên vào đầu năm 2021”.
Ngoài kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, trong đợt giao ban gần đây, các đơn vị thuộc cụm hoạt động số 3 của Tỉnh Đoàn cũng chủ động đóng góp kinh phí 5 triệu đồng để hỗ trợ 120 cây na Thái cho hộ gia đình anh Guh (làng Bok Yơl, xã Hà Ra, huyện Mang Yang).
Chị Nguyễn Thị Bích Thúy-Bí thư Đoàn xã Hà Ra-cho hay: Sau khi hỗ trợ về cây giống cũng như huy động đoàn viên, thanh niên tại xã góp ngày công trồng cây giúp gia đình anh Guh, hàng tuần Đoàn xã đều trực tiếp xuống tận vườn cây theo dõi quá trình phát triển để kịp thời hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc. Hiện vườn cây đang phát triển rất tốt.
Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-GAUC tặng giống cây mít Thái cho thanh niên. Ảnh: Ksor H'Yuên
Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-GAUC tặng giống cây mít Thái cho thanh niên. Ảnh: Ksor H'Yuên
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng đã kêu gọi các hợp tác xã, Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh… hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho hộ thanh niên tại các làng xây dựng nông thôn mới, làng thanh niên “2 không, 2 có” để phát triển kinh tế. Bước đầu, Hợp tác xã Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-GAUC đã quan tâm hỗ trợ 100 cây mít Thái cho hộ gia đình anh Kpă Tô Nit (trú làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện), đồng thời tặng 15 cây mít Thái, 15 cây sầu riêng kết hợp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho hộ gia đình anh H’Mơng (trú làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku).
Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh-cho biết: Nhằm tiếp tục đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, thời gian đến, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn lực xã hội, huy động sự đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ thanh niên vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó góp phần tạo việc làm ổn định cho thanh niên cũng như phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 
KSOR H’YUÊN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.